{keywords}
10 Soundmoji mới trên Facebook Messenger

Hôm 15/7, Facebook mang đến tính năng Soundmoji (âm biểu tượng) cho Messenger. Từ nay, ngoài các biểu tượng cảm xúc (emoji) thông thường, người dùng có thể gửi biểu tượng kèm âm thanh. Nó tương tự với Memoji của Apple hay Animoji, đều dựa trên sự phổ biến của emoji. Dù vậy, bạn không thể gửi giọng nói riêng với Soundmoji.

Tại thời điểm này, Facebook mới cung cấp âm thanh từ một số chương trình truyền hình, ca khúc nổi tiếng. Hiện tại, thư viện âm biểu tượng còn khá ít ỏi với vỏn vẹn 10 soundmoji, tuy nhiên, mạng xã hội cam kết sẽ mở rộng theo thời gian.

Để gửi được âm biểu tượng, bạn phải đang sử dụng ứng dụng Messenger phiên bản mới nhất. Mở một cửa sổ chat, bấm vào biểu tượng mặt cười, chọn biểu tượng loa ở cuối cùng. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy một dãy soundmoji để lựa chọn. Người nhận sẽ bấm vào soundmoji để nghe âm thanh.

Facebook giới thiệu Soundmoji ngay trước khi Ngày Emoji thế giới năm nay diễn ra (ngày 17/7). Theo công ty, mọi người gửi hơn 2,4 tỷ tin nhắn kèm emoji trên Messenger mỗi ngày. Khi thông báo về tính năng này trên trang cá nhân, CEO Mark Zuckerberg tiết lộ nhóm thiết kế âm thanh của ông đã phải di chuyển và dành 1 ngày tại trang trại hữu cơ cùng những chú cừu để mang đến trải nghiệm chân thực cho người dùng.

Du Lam

 

Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì ‘chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD’

Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì ‘chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD’

Khi Yahoo đề nghị mua Facebook với giá 1 tỷ USD năm 2006, nhà sáng lập Mark Zuckerberg nói ông không biết sẽ làm gì với số tiền này, có thể sẽ lại xây dựng một Facebook khác.