máu nhiễm mỡ

Cập nhập tin tức máu nhiễm mỡ

Những căn bệnh 'nhà giàu' ngày càng nhiều người mắc

Khi có điều kiện tốt hơn, nhiều người thường ăn uống tùy hứng theo sở thích, không cân nhắc tới các mối nguy hại tới sức khỏe. 

20 tuổi đã bị máu nhiễm mỡ

Ăn quá nhiều chất béo bão hòa, hoặc kiêng khem quá độ đều có thể gây ra bệnh máu nhiễm mỡ. Bệnh rất nguy hiểm và đang có xu thế trẻ hóa.

Thức khuya chơi game tăng nguy cơ bị tiểu đường và các bệnh khác

(GameSao) - Việc thức khuya thường đi kèm với thói quen xấu khác ảnh hưởng đến sức khỏe như hút thuốc, ăn đêm hay ngồi quá nhiều. Mặc dù những người hay thức đêm thì thường có xu hướng trẻ trung hơn nhưng lại dễ bị béo phì hoặc bệnh máu nhiễm mỡ hơn so với những người dậy sớm.