Ông Lê Đình Vĩnh – Giám đốc Cty TNHH thiết bị lọc nước Minh Anh đang phát biểu

Từ thành công của việc làm sạch chất thải phóng xạ từ nguồn nước bị ô nhiễm, các chuyên gia của Viện Radium Khlopin tại Leningrad đã ứng dụng rộng rãi những nghiên cứu này trong lọc nước dân dụng. Không dừng lại ở đó, những nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực tổng hợp vật liệu đã giúp Geyser ngày càng hoàn thiện vật liệu Aragon. Aragon giúp lọc bỏ cặn, virus, vi khuẩn và kim loại nặng trong nước. Lõi lọc Aragon được chế tạo từ vật liệu polyme tổng hợp, là thành phần quan trọng nhất trong hầu hết các hệ xử lý nước do Geyser sản xuất nhằm mục đích ứng dụng trong công nghiệp cũng như lọc nước uống tại các hộ gia đình. Lõi lọc Aragon xử lý nước theo 4 nguyên lý bao gồm: Lọc cơ học; lọc hấp phụ; lọc trao đổi ion và diệt vi rút, vi khuẩn bằng Nano Bạc. Sự kết hợp của các yếu tố này tạo cho Aragon có giá trị khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm lọc nước trên thị trường hiện nay.

Các lõi lọc Aragon của Geyser có đến hơn 30 loại lõi lọc khác nhau, đáp ứng cho từng nguồn nước khác nhau ở mỗi quốc gia. “Với mỗi nguồn nước có mức độ ô nhiễm khác nhau, chúng tôi cần nghiên cứu và đưa ra giải pháp xử lý cũng như lựa chọn lõi lọc phù hợp với nguồn nước đó. Nhiều sản phẩm của Geyser hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế do NSF ban hành. Chất lượng và hiệu quả đã được xác nhận trên toàn thế giới, trong các phòng thí nghiệm nổi tiếng và uy tín.” – ông Mr Smirnov Kirill – Giám đốc Thương mại của tập đoàn Geyser Liên Bang Nga cho biết.

Bên cạnh lõi lọc Aragon thì vật liệu lọc Catalon là vật liệu không thể thiếu trong các sản phẩm của Geyser. Đây là một loại vật liệu trao đổi ion dạng sợi nhằm loại bỏ kim loại nặng có trong nước. Ngoài ra, quá trình biến tính đã giúp Geyser tạo ra vật liệu Catalon không chỉ làm sạch nước mà còn làm sạch bất cứ chất ô nhiễm nào có trong không khí kể cả formaldehyde và amoniac. Ngày nay, vật liệu Catalon do Geyser sản xuất đã được ứng dụng thành công trong lọc nước và lọc khí, xuất khẩu trên toàn cầu, đáp ứng các yêu cầu của những thị trường khó tính như châu Âu.

Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, hiện nay nhà máy của Geyser sản xuất 3.000 danh mục vật tư, với độ ngũ hơn 1.000 người và cơ sở trên 20.000 m2. Các máy lọc nước của Geyser đã bán cho hơn 25 triệu gia đình trên gần 30 quốc gia, như: Pháp, Hi Lạp, Brasil, Việt Nam, Mỹ, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc… Các sản phẩm của Geyser sản xuất đều dựa trên công nghệ Aragon và vật liệu lọc Catalon.

Ông Lê Đình Vĩnh – Giám đốc Cty TNHH thiết bị lọc nước Minh Anh cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và tìm kiếm các sản phẩm lọc nước phù hợp với nguồn nước Việt Nam và rất ấn tượng về nền tảng và sự phát triển công nghệ của Geyser Liên bang Nga. Minh Anh Water là nhà phân phối duy nhất các sản phẩm máy lọc nước nano Geyser Liên bang Nga nhập khẩu nguyên chiếc từ năm 2014. Các sản phẩm Máy lọc nước Nano Geyser đã được phần lớn người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng bởi đây là sản phẩm không chỉ lọc sạch mà còn giữ lại Canxi, các khoáng chất cần thiết, rất tốt cho sức khỏe. Sau quá trình hợp tác, Minh Anh Water và Geyser LB Nga đã trở thành đối tác uy tín của nhau và hiện nay, chúng tôi rất vinh dự trở thành đơn vị độc quyền nhập khẩu và phân phối sản phẩm này tại Việt Nam cũng như toàn Đông Dương”.