Microsoft đã đóng băng tuyển dụng từ năm 2022.

Đây sẽ là đợt cắt giảm nhân sự mới nhất trong ngành công nghệ Mỹ, nơi các hãng như Meta, Amazon đều đã công bố các vòng sa thải lớn để đối phó với tình hình khó khăn.

Theo nguồn tin của Sky News, Microsoft có thể cho 5% nhân sự nghỉ việc, tương đương 11.000 vị trí. Trong khi đó, Business Insider lại dẫn lời nguồn tin cho rằng quy mô có thể lên tới 1/3 ngay cả khi nhiều bộ phận đã bắt đầu đóng băng tuyển dụng.

Theo Bloomberg, các bộ phận kỹ thuật sẽ bị ảnh hưởng. Quy mô cắt giảm lớn hơn nhiều so với năm 2022.

Microsoft từ chối bình luận về các thông tin trên.

Tính đến ngày 30/6/2022, hãng phần mềm của Mỹ tuyển dụng 221.000 nhân viên toàn thời gian, bao gồm 122.000 tại Mỹ và 99.000 tại nước ngoài. Tháng 7 năm ngoái, công ty cho biết một số ít vị trí đã bị loại bỏ và sẽ tăng cường bổ sung nhân sự sau này.

Hồi tháng 10, trang tin Axios đưa tin Microsoft đã đuổi việc dưới 1.000 nhân sự tại vài bộ phận. Hãng sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022 vào ngày 24/1. Công ty được dự đoán tăng trưởng doanh số 2%, mức thấp nhất kể từ năm 2017. Dù bộ phận đám mây ghi nhận đột phá, mảng này cũng bắt đầu chậm lại từ năm ngoái.

Tuy nhiên, so với các hãng công nghệ lớn khác, Microsoft vẫn chưa có động thái mạnh tay. Chẳng hạn, đối thủ Amazon đã sa thải hơn 18.000 người, Meta cũng cho hơn 11.000 người nghỉ việc, còn Twitter đã đuổi khoảng 1/2.

(Theo BI, Bloomberg)