{keywords}
 

Australia đang giới thiệu dự luật buộc Google và Facebook trả tiền cho báo chí địa phương. Tuy nhiên, các gã khổng lồ Mỹ gọi dự luật là thiếu thực tiễn. Tháng trước, họ đe dọa rút các dịch vụ then chốt khỏi thị trường Australia nếu chính phủ phê chuẩn dự luật. Những dịch vụ này bao gồm công cụ tìm kiếm Google, vốn chiếm 94% thị trường tìm kiếm trong nước.

Microsoft cho biết CEO Satya Nadella đã có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Morrison về quy định mới. Hôm 2/1, Thủ tướng Morrison cũng xác nhận hãng phần mềm sẵn sàng mở rộng hiện diện của công cụ tìm kiếm Bing, người chơi số 2 sau tìm kiếm Google.

Trả lời báo chí tại Canberra mà không tiết lộ nhiều hơn, ông Morrison nói: “Tôi có thể thông báo với các bạn là Microsoft đặc biệt tự tin khi tôi trò chuyện với Satya. Chúng tôi chỉ muốn quy định trong thế giới điện tử ngang bằng quy định tồn tại trong thế giới thực, thế giới vật lý”.

Người phát ngôn Microsoft từ chối bình luận do công ty không liên quan trực tiếp tới dự luật. Người này chỉ chia sẻ công ty nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực truyền thông và báo chí trong nền dân chủ và những thách thức mà ngành phải đối mặt trong nhiều năm thông qua mô hình kinh doanh và thị hiếu người dùng liên tục thay đổi.

Một ngày trước đó, Giám đốc Ngân khố Australia Josh Frydenberg cho biết CEO Facebook Mark Zuckerberg yêu cầu một cuộc họp về dự luật và đã đàm phán song ông sẽ không thỏa hiệp. Tại phiên điều trần trước Quốc hội, Phó Thư ký Bộ Tài chính về Thị trường Meghan Quinn nói rằng chính phủ Australia có khả năng can thiệp một cách hạn chế nếu sự ra đi của Google gây thiệt hại đến các doanh nghiệp phụ thuộc vào tính năng tìm kiếm Google.  

Du Lam (Theo Reuters)

Google có cách thỏa hiệp luật mua tin tức ở Australia?

Google có cách thỏa hiệp luật mua tin tức ở Australia?

Google thường xuyên nhắc đến kế hoạch tự lập ra website tin tức ở Australia, ký hợp đồng nội dung với các tờ báo nước này mà không bị ảnh hưởng bởi đạo luật mới.