Bộ TT&TT bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam | Ông Phan Thảo Nguyên làm thành viên Hội đồng thành viên Vietnam Post

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Ảnh: Quốc Bảo)

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa được Bộ TT&TT tổ chức chiều nay, ngày 12/12/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho biết, ông Phan Thảo Nguyên được đào tạo bài bản về lĩnh vực pháp lý, đã có quá trình gắn bó với ngành Bưu điện 26 năm, trong đó hơn một nửa thời gian làm việc tại tập đoàn VNPT và từng nhiều năm liền phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế của Bộ TT&TT.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hiện ngày càng mở rộng và tăng cường hợp tác với các tổ chức bưu chính quốc tế, đa dạng hóa đối tác hợp tác kinh doanh. Bên cạnh đó, lĩnh vực pháp chế cũng cần nâng cao hiệu quả hoạt động hơn trước.

“Với kinh nghiệm nhiều năm làm quản lý nhà nước, lại am hiểu nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp, thời gian tới Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phan Thảo Nguyên sẽ cùng với Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trên toàn mạng lưới triển khai thành công các mục tiêu, kế hoạch của Tổng công ty đã đề ra. Trước mắt là các nhiệm vụ, kịch bản sản xuất kinh doanh trong năm 2020”, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhận định.

Bộ TT&TT bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam | Ông Phan Thảo Nguyên làm thành viên Hội đồng thành viên Vietnam Post

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Phan Thảo Nguyên (Ảnh: Quốc Bảo)

Chúc mừng ông Phan Thảo Nguyên nhận nhiệm vụ mới - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho rằng, là một cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ và nhiều kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, pháp chế, ông Phan Thảo Nguyên phù hợp với hoạt động của Tổng công ty hiện nay.

Theo ông Nguyễn Hải Thanh, trong giai đoạn 2020 - 2030, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số theo hướng ứng dụng CNTT trong các hoạt động, các dịch vụ. Với việc kiện toàn Hội đồng thành viên, tập thể lãnh đạo Tổng công ty sẽ cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới đoàn kết, thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số, đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong các giai đoạn tiếp theo.

Nhận quyết định đảm nhiệm cương vị mới, ông Phan Thảo Nguyên hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.

Bộ TT&TT bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam | Ông Phan Thảo Nguyên làm thành viên Hội đồng thành viên Vietnam Post

Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai; Giám đốc Công ty Phát hành Báo chí Trung ương và Trưởng Ban Tổ chức Lao động Tổng Công ty (Ảnh: Quốc Bảo)

Cũng trong chiều ngày 12/12/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm 9 cán bộ, giao phụ trách cho 6 cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Tổng công ty, đồng thời bầu 1 Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Cụ thể, theo các quyết định mới được công bố, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam điều động, bổ nhiệm có thời hạn: ông Nguyễn Như Thuận, Phó giám đốc Công ty Vận chuyển kho vận Bưu điện làm Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai; ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lào Cai làm Giám đốc Công ty Phát hành báo chí Trung ương; ông Trần Cao Hoài, Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng Ban Tổ chức Lao động Tổng công ty.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn: bà Nguyễn Thị Minh Trang, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Đồng Nai làm Phó giám đốc Bưu điện TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó giám đốc Bưu điện TP.HCM làm Phó giám đốc Công ty Vận chuyển Kho vận Bưu điện; ông Phạm Giang Sơn, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Hậu Giang làm Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu; bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn làm Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty; bà Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Đối soát dịch vụ tài chính bưu chính, Trung tâm đối soát làm Phó trưởng Trung tâm Đối soát của Tổng công ty.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị cho: ông Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Lào Cai; bà Hà Thị Hiền, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn; bà Ung Thị Vân, Phó giám đốc điều hành Bưu điện tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đức Trinh, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh.

Ông Đỗ Quang Đạo, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Bắc Ninh được điều động làm Phó trưởng Ban Dịch vụ tài chính bưu chính; điều động ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc công ty Phát hành báo chí Trung ương về cơ quan Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Được biết, ngay trong chiều 12/12, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Thanh Hải làm Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.