Bóng cười

Bóng cười là quả bóng bay thông thường, được bơm khí dinitơ oxit (N2O). Sau khi hít khí này, cơ thể có cảm giác tê tê, phấn khích, cười ngả nghiêng. Tuy nhiên, khí N2O khi vào cơ thể, gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch. Chưa kể đến khả năng có thể khí N2O dùng trong bóng cười đã được pha thêm một số loại khí khác để tăng hưng phấn, dẫn đến những biến đổi nguy hiểm khác trong cơ thể.

Theo Nghị định của Chính phủ, N2O là hóa chất được quản lý chuyên ngành bởi Bộ Công Thương, thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Việc nhập khẩu, mua bán chất N2O sử dụng trong công nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội nhưng phải đảm bảo đúng những quy định chặt chẽ của pháp luật và không được cấp phép để mua bán, sử dụng cho người.

Nếu thường xuyên sử dụng N2O có thể gây ra các rối loạn như rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu, thậm chí còn bị tổn thương tủy sống cổ.

Thúy Hồng