Sáng ngày 22/8 vừa qua, Học viện Tài chính tổ chức Lễ khai giảng và ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020. Theo website của Học viện Tài chính đưa tin, tham dự buổi Lễ, về phía Bộ Tài chính có ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính.

Phát biểu mở đầu Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ - Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Tài chính đã nêu tóm tắt thành tựu và truyền thống 56 năm xây dựng và phát triển của Học viện Tài chính cùng với kết quả đạt được trong năm học 2018-2019.

Năm học 2018-2019, Học viện Tài chính đạt được những kết quả nổi bật như: sinh viên đạt giải nhất hùng biện tiếng Anh toàn thành phố, Giải nhất kinh tế lượng ứng dụng; đồng thời Học viện cũng đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ 2...

Hiện hơn 98% sinh viên Đại học Tài chính tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm đầu, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ cũng chỉ ra mục tiêu của năm học mới, đó là trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục có những  khó khăn, cạnh tranh trong hệ thống giáo dục đại học trong cả nước và quốc tế ngày càng khốc liệt, quá trình đổi mới - tự chủ đòi hỏi sự thay đổi sâu sắc cả về nhận thức và hành động, sự chia sẻ và đồng thuận trong toàn thể các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý, sinh viên Học viện.

Phương hướng chung cho năm học mới là tập trung đổi mới, đẩy mạnh tự chủ, coi trọng năng động và sáng tạo, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường và văn hóa học đường vì chất lượng - uy tín - hiệu quả - chuyên nghiệp - hiện đại. Mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý, sinh viên Học viện cần giữ vững bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học, với  phương châm "bứt phá" bằng những hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 -2020.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ chỉ ra mục tiêu của năm học mới của Học viện Tài chính, đó là đổi mới - tự chủ. Nguồn ảnh: hvtc.edu.vn.

Học viện Tài chính là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Việc đẩy mạnh đổi mới, tự chủ theo chủ trương chung như Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 sẽ giúp Học viện Tài chính phát triển bền vững và hiệu quả hơn.

Trong Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó đến năm 2021, phấn đấu có 10% (bằng 5.792) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.