Toàn bộ Italia bị phong toả

Toàn bộ đất nước Italia hiện đang bị đặt dưới lệnh phong toả - Thủ tướng Giuseppe Conte thông báo trong một cuộc họp báo hôm 9/3. Ông Conte cho biết, biện pháp này được áp dụng nhằm mục đích bảo vệ người dân, đặc biệt là các cá nhân có rủi ro cao về sức khoẻ. Theo lệnh hạn chế di chuyển này, tất cả người dân Italia sẽ cần phải chứng minh nhu cầu làm việc thiết yếu, tình trạng sức khoẻ hay một số lý do giới hạn khác để có thể đi ra ngoài khu vực sinh sống.

Italia phong toả toàn bộ đất nước, ông Trump thành F2 với Covid-19
 Cảnh sát và sĩ quan quân đội kiểm soát các hành khách tại ga tàu trung tâm thành phố Milan, Italia

Trước đó, toàn bộ miền bắc Italia đã bị phong toả, với lệnh phong toả bao phủ quy mô khoảng 16 triệu người. Lệnh phong toả toàn bộ đất nước được đưa ra khi Italia ghi nhận thêm hàng ngàn ca nhiễm mới trong ngày 9/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 9.172 với 463 người tử vong, chỉ đứng sau Trung Quốc. Nước này cũng đã thông báo sẽ hoãn toàn bộ các hoạt động thể thao “ở mọi cấp bậc” cho đến ngày 3/4.

Hơn 70% số ca nhiễm ở Trung Quốc đã bình phục

Trong số 80.000 ca nhiễm được ghi nhận tại Trung Quốc, “hơn 70% đã bình phục và được xuất viện”, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong một cuộc họp báo hôm 9/3.

Giám đốc điều hành Tedros Adhanom Ghebreyesus đã phát biểu về đại dịch Covid-19 trong cuộc họp báo, nói rằng một điều quan trọng cần nhớ là “trong số tất cả các ca nhiễm được ghi nhận trên thế giới đến nay, 93% ca nhiễm đến từ 4 quốc gia”. Ông thừa nhận, khi virus tiếp tục lây lan, khả năng Covid-19 sẽ biến thành một đại dịch toàn cầu là “hoàn toàn có thể”. Tuy nhiên, ông Tedros khẳng định đây sẽ là đại dịch toàn cầu đầu tiên trong lịch sử có thể được kiểm soát. “Tóm lại, chúng ta sẽ không chịu khuất phục trước con virus này”, ông Tedros khẳng định.

Italia phong toả toàn bộ đất nước, ông Trump thành F2 với Covid-19
Giám đốc điều hành WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định thế giới sẽ chiến thắng đại dịch

Ngoài ra, ông Tedros cũng cho biết WHO đang chuẩn bị vận chuyển dụng cụ bảo hộ đến thêm 28 quốc gia. Trước đó, tổ chức này đã cung cấp dụng cụ bảo hộ cá nhân cho 57 quốc gia và dụng cụ thí nghiệm cho 120 quốc gia.

Châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp

Đức đã ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do virus Sars-CoV-2 ở nước này, trên tổng số 1.176 người nhiễm bệnh. Số ca nhiễm ở Pháp nhỉnh hơn với 1.209, trong đó có 19 người thiệt mạng. Hôm 9/3, Pháp thông báo rằng tất cả các trận đấu thuộc giải bóng đá nhà nghề Ligue 1 sẽ diễn ra với tối đa 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp cho đến 15/4 vì lý do dịch bệnh. Bộ trưởng Văn hoá Pháp Franck Riester đã được chẩn đoán dương tính với virus. Ông Riester đã có mặt nhiều ngày tại Hạ viện vào tuần trước, nơi trước đó có 5 ca dương tính đã được xác nhận.

Tây Ban Nha cũng đã ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong, nâng số người chết do virus tại nước này lên 28. Nước này đã thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ trường phổ thông, nhà trẻ và đại học trong các khu vực “có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao” trong ít nhất 15 ngày để hạn chế sự lây lan của virus – Bộ trưởng Y tế Salvador Illa cho biết hôm 9/3. Các khu vực này bao gồm thủ đô Madrid và các thành phố Vitoria và Labastia thuộc xứ Basque.

Anh cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong thứ 5, trong số 321 ca nhiễm bệnh.

Tổng thống Mỹ trở thành F2 trong sơ đồ nhiễm virus

Diễn biến dịch cũng có chuyển biến ngày càng xấu đi tại Mỹ, nơi đã ghi nhận ít nhất 687 ca nhiễm với 22 trường hợp tử vong. Thêm 2 bang Rhode Island và Ohio đã ban bố tình trạng khẩn cấp trước tình trạng virus lây lan.

Có 5 nghị sĩ thuộc Hạ viện Mỹ được xác định đã tiếp xúc ở cự ly gần với một cá nhân tại một cuộc hội nghị của đảng Cộng hoà, người sau đó đã được chẩn đoán dương tính với virus. Trong đó, nghị sĩ Matt Gaetz đến từ bang Florida đã đi nghỉ cùng Tổng thống Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng của ông tại Mar-a-Lago vào cuối tuần vừa qua. Ông Gaetz cũng đã là một vị khách trong bữa tối thân mật của ông Trump với Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Hôm 9/3, ông Gaetz đã đi cùng trên chiếc xe limousine của Tổng thống Trump tại Orlando. Được biết, hai người ngồi cách nhau chưa đầy nửa mét. Sau đó, họ đã xuống xe và cùng lên phi cơ Không lực Một để bay về Căn cứ Không quân Andrews. Trên chuyến bay đó, ông Gaetz được thông báo rằng ông đã tiếp xúc với một người bị nhiễm bệnh tại cuộc hội nghị. “Khi hạ cánh, ông đã ngay lập tức được xét nghiệm”, văn phòng của nghị sĩ này cho biết.

Italia phong toả toàn bộ đất nước, ông Trump thành F2 với Covid-19
 Nghị sĩ Matt Gaetz xuống khỏi phi cơ Không lực Một ở Căn cứ Không quân Andrews hôm 9/3

“Mặc dù nghị sĩ đang không có biểu hiện triệu chứng, song ông ấy đã được xét nghiệm trong ngày hôm nay và sẽ sớm có kết quả. Theo khuyến cáo của bác sĩ, ông ấy sẽ tự cách ly cho đến khi khoảng thời gian 14 ngày kết thúc vào tuần này”, văn phòng của Nghị sĩ Gaetz cho biết qua Twitter.

Ngoài ông Geatz còn có 4 nghị sĩ khác tiếp xúc với bệnh nhân dương tính tại hội nghị, trong đó chỉ có duy nhất nghị sĩ Louis Gohmert đến từ bang Texas đang chọn cách không tự cách ly, 3 người còn lại bao gồm ông Gaetz đều đã tuyên bố sẽ tự cách ly tại nhà đến hết thời gian ủ bệnh. Trong số 5 nghị sĩ này còn có nghị sĩ Doug Collins của bang Georgia cũng đã tiếp xúc trực tiếp với ông Trump sau cuộc hội nghị.

Italia phong toả toàn bộ đất nước, ông Trump thành F2 với Covid-19
Nghị sĩ Doug Collins chào Tổng thống Trump khi ông bước xuống từ Không lực Một hôm 6/3

Như vậy, nếu ông Gaetz và ông Collins là các trường hợp F1 khi tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh (F0), thì Tổng thống Donald Trump đã trở thành một trường hợp F2 khi tiếp xúc với hai nghị sĩ này. Trong một cuộc họp báo vừa diễn ra vào tối 9/3 (theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mike Pence cho biết ông không rõ liệu ông Trump đã được xét nghiệm với virus hay chưa.

“Tôi chắc chắn sẽ có câu trả lời cho bạn sau. Tôi thực sự không biết câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng chúng tôi sẽ tìm hiểu từ bác sĩ của Nhà Trắng và trả lời mọi người rất sớm thôi”, ông Pence trả lời báo giới. Ông Pence cho biết bản thân ông chưa được xét nghiệm. Tổng thống Trump cũng đã có mặt tại cuộc họp báo và được hỏi câu tương tự, song ông không trả lời khi rời khỏi phòng họp báo.

Trong cuộc họp, ông Trump cho biết chính phủ của ông đang cân nhắc về khả năng miễn thuế để giúp đỡ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Chúng ta có một nền kinh tế rất vững vàng nhưng việc này lại xảy ra – dịch bệnh này đã đánh úp cả thế giới, và tôi nghĩ chúng ta đã xử lý nó rất, rất tốt. Tôi nghĩ họ đã làm rất tốt”, ông Trump cho biết, nói về đội tác chiến chống Covid-19 do Phó Tổng thống Mike Pence dẫn đầu.

Trung Đông thận trọng

Số người tử vong tại Iran đã tăng lên 237 người, chỉ đứng sau Trung Quốc và Italia, với 7.161 người nhiễm bệnh. Ngoài ra, 27 người đã tử vong ở nước này do ngộ độc methanol, sau những tin đồn rằng tiêu thụ đồ uống có cồn có thể sẽ chữa khỏi căn bệnh do virus corona chủng mới gây ra – hãng tin trung ương IRNA đưa tin. Ở nước này, uống rượu là hành vi bị nghiêm cấm với tất cả người dân, ngoại trừ một số dân tộc thiểu số không theo đạo Hồi.

Chính phủ Israel vừa ra lệnh yêu cầu tất cả các công dân trở về từ nước ngoài phải tự cách ly 14 ngày, bất kể là từ quốc gia nào – Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết. Nước này sẽ chỉ cho phép người nước ngoài nhập cảnh nếu họ chứng minh được rằng họ có đủ các phương tiện cần thiết để tự cách ly.

Italia phong toả toàn bộ đất nước, ông Trump thành F2 với Covid-19
Khử trùng tại thánh điện Imam Reza ở Iran

Ảrập Xêút đã mở rộng lệnh cấm di chuyển đối với Oman, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha để phòng ngừa lây lan virus. Lệnh cấm này áp dụng với đường bộ và đường biển, cả đến và đi từ các quốc gia trên. Riyadh trước đó đã ban bố lệnh cấm di chuyển với Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Kuwait, Lebanon, Syria, Hàn Quốc, Ai Cập, Italia và Iraq để phản hồi trước các lo ngại về dịch bệnh.

Iraq cũng đã cấm tất cả các sự kiện tụ họp đông người ở nơi công cộng, và kêu gọi người dân tránh đến thăm các thành phố và địa điểm linh thiêng để ngăn chặn sự lây lan của virus. Chính quyền nước này đã ra lệnh đóng cửa tỉnh Najaf, nơi có các thánh điện Hồi giáo Shia, đối với du khách và người ngoại tỉnh trong vòng một tuần tới. Najaf là một điểm đến rất phổ biến với người hành hương Hồi giáo Shia. Chính quyền Iraq cũng kêu gọi công dân trở về từ Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Kuwait và Bahrain ở nhà tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Tính đến sáng 10/3, toàn thế giới ghi nhận hơn 113.000 ca nhiễm Covid-19 và gần 4.000 trường hợp tử vong – theo thống kế của Đại học Johns Hopkins.