Sputnik đưa tin, hai bệnh nhân lớn tuổi Italy thiệt mạng do nhiễm chủng virus corona mới (Covid-19) gây bệnh viêm phổi cấp sinh sống tại Lombardy và Veneto.

Số ca mới nhiễm Covid-19 tại Italy đang gia tăng nhanh chóng. (Ảnh: Reuters)

“79 người đã nhiễm virus corona tại 5 khu vực bao gồm 54 ca ở Lombardy, 17 ở Veneto, 2 ở Emilia Romagna, 2 ở Lazio và 1 ở Piedmont. Trong đó, 33 người đã nhập viện với nhiều triệu chứng bệnh, 18 người hiện được chăm sóc tích cực còn 11 người ở nhà tự cách ly. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong, còn 1 người được ra viện tại Spallanzani”, người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Dân sự Angelo Borrelli nhấn mạnh.

Trước đó, Italy xác nhận nước này có 66 ca dương tính với Covid-19 và đáng nói trong đó 62 người nhiễm bệnh chỉ trong 2 ngày. Trong số 66 ca nhiễm Covid-19 có 47 người ở Lombardy, 2 ở Milan, 12 ở Veneto, 3 ở Emilia Romagna, 3 ở Lazio và 1 ở Piedmont. 

Chính phủ Italy cũng cho biết, một trung tâm cách ly sẽ được thành lập để đưa những người từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 vào theo dõi. Ngoài ra, những thành phố xuất hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 cũng đã bị phong tỏa, các trường học và văn phòng dừng hoạt động, trong khi người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà.

Thủ tướng Giuseppe Conte đã chia sẻ một thông điệp trên trang Facebook cá nhân rằng, chính phủ Italy đang làm việc không ngừng để giải quyết tình hình hiện tại.

Vào ngày 31/1, Hội đồng các Bộ trưởng Italy cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với dịch Covid-19.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốccho hay 397 trường hợp mới được xác định nhiễm Covid-19 vào ngày 22/2.

Con số này đã giảm 55% so với 889 ca nhiễm Covid-19 vào một ngày trước đó tức ngày 21/2 và nâng tổng số người nhiễm virus corona trên lãnh thổ Trung Quốc lên con số 76.288. Tính tới ngày 22/2, 2.345 người đã thiệt mạng vì nhiễm Covid-19 và riêng trong ngày 21/2 là 109 người.

Trong khi số ca mới nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết những trường hợp mới nhiễm tại thành Vũ Hán và các thành phố khác tại tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm bùng phát dịch Covid-19, lại đang có xu hướng giảm.