Liên bang Nga đề xuất hợp tác phát triển Chính phủ điện tử với Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ TT&TT, chiều ngày 29/10, tại trụ sở Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm đã tiếp ngài M.V. Mamonov, Thứ trưởng Bộ Phát triển Số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi gặp, Thứ trưởng Phan Tâm bày tỏ tin tưởng, mối quan hệ bạn bè truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng sâu sắc, đồng thời khẳng định Bộ TT&TT luôn sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nga đầu tư và phát triển tại Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đang chuyển đổi số để hướng tới nền kinh tế số. Bộ TT&TT đang dự thảo các chương trình quốc gia để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Trong đó có Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, Chương trình phát triển doanh nghiệp Việt Nam (Make in Vietnam). Các chiến lược này sẽ tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp CNTT và Truyền thông của Nga triển khai các hoạt động hợp tác tại thị trường Việt Nam.

Bày tỏ sự tin tưởng truyền thống quan hệ giữa hai nước, hai Chính phủ, Thứ trưởng M.V. Mamonov cho biết Liên bang Nga và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong phát triển lĩnh vực CNTT. Nga có thế mạnh trong lĩnh vực chính phủ điện tử, an toàn an ninh mạng, thành phố thông minh,… do đó hai bên sẽ có nhiều cơ hội để hợp tác cùng phát triển.

Nhân dịp này, Thứ trưởng M.V. Mamonov đã đề xuất một số dự án hai bên có nhiều cơ hội hợp tác, bao gồm lĩnh vực Chính phủ điện tử; Ứng dụng di động, hệ thống thẻ thông minh điện tử trong bảo hiểm y tế; Hợp tác soạn thảo Hệ thống thống nhất về định danh điện tử, xác thực điện tử; Hợp tác triển khai các trung tâm đa chức năng dịch vụ công trên cơ sở các điểm bưu điện của VnPost;…

Hoan nghênh các đề xuất hợp tác trên, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị hai Bộ cử đại diện làm đầu mối, tiến hành xúc tiến gặp gỡ trao đổi đoàn công tác, trước mắt chú trọng giữa các doanh nghiệp để hợp tác có hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị phía Bộ Phát triển Số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho Việt Nam thông qua việc cung cấp học bổng, trao đổi chuyên gia, hội thảo khoa học.

Trước đó, ngày 25/5/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi riêng và hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, hội kiến Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Duma quốc gia Nga, Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Medvedev cùng dự lễ khai mạc Năm chéo 2 nước Việt Nam, Nga 2019-2020. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nga tổ chức Năm chéo (Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong các năm 2019-2020) nhân dịp 25 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga (1994-2019).

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức Năm chéo, với hơn 200 hoạt động đa dạng tại nhiều địa phương, cho đây là sự kiện trọng đại đối với quan hệ song phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định dù bất cứ hoàn cảnh nào của thế giới Nga đã, đang và sẽ luôn là người bạn lớn, tin cậy của Việt Nam.

Hai bên khẳng định năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt – Nga; nhất trí thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai nước hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga. Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh theo các cơ chế đã ký. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam; đánh giá Việt Nam và Nga còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, với nhiều dự án được đề xuất và triển khai thời gian qua. Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử, bao gồm cổng dịch vụ công trực tuyến, trung tâm an ninh an toàn thông tin, mô hình thành phố thông minh.