Từ 9h sáng nay, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tiếp tục diễn ra tại khách sạn Metropole. Sau cuộc gặp tay đôi ban đầu, hai nhà lãnh đạo có cuộc họp mở rộng.

Sau đó, ông Trump và ông Kim Jong-un cùng ăn trưa làm việc, trước khi tiến hành lễ ký kết thỏa thuận chung, dự kiến vào lúc 14h05. Cuộc họp báo công bố kết quả hội nghị sẽ diễn ra vào lúc 15h50 chiều nay.

13h40

Nhà Trắng phát thông báo không thỏa thuận nào đạt được giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam, các cuộc gặp tiếp theo sẽ được tiến hành trong tương lai.

{keywords}
Nguyên văn thông cáo báo chí từ Nhà Trắng

Bà Sanders bổ sung, hai nhà lãnh đạo đã có những cuộc họp rất tốt và mang tính xây dựng tại Hà Nội, Việt Nam.

"Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều cách khác nhau để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và thúc đẩy kinh tế", bà nói.

1h24

Đoàn xe Tổng thống Donald Trump rời khách sạn Metropole về khách sạn Marriott.

Chủ tịch Kim Jong-un cùng các quan chức Triều Tiên cũng ra về gần như cùng lúc với đoàn Mỹ.

{keywords}
Đoàn xe Tổng thống Trump rời khách sạn. Ảnh: CNN
{keywords}
Đoàn xe của Tổng thống Mỹ về đến khách sạn Marriott. Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-un rời khách sạn Metropole
{keywords}
Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-un đi qua nhà hát lớn

XEM CLIP:

Nhà báo David Nakamura của Washington Post cho hay, ông Donald Trump sẽ lên AirForce One rời Hà Nội sau khi họp báo ở khách sạn Marriott kết thúc.

{keywords}
Theo Guardian, thị trường chứng khoán Hàn Quốc xảy ra biến động lớn sau khi hội nghị thượng đỉnh Hà Nội bị cắt ngắn. Chỉ số Kospi giảm mạnh khi tin tức xuất hiện ngay trước khi kết thúc giao dịch. Các cổ phiếu ở Nhật Bản, Hồng Kông và Trung Quốc đều giảm trong ngày
13h06

Bộ phận báo chí Nhà Trắng thông báo buổi ăn trưa kết hợp hội đàm đã bị hủy bỏ.

Hiện vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ. Các phóng viên Nhà Trắng nói họ đang đợi ở căn phòng sẽ diễn ra cuộc ăn trưa làm việc thì được di chuyển ra một chiếc xe buýt, với thông báo rằng chương trình đã thay đổi và buổi ăn trưa bị hoãn. 

{keywords}
Nguồn: Washington Post

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên rằng các cuộc hội đàm sẽ kết thúc trong từ 30-45 phút nữa. Bà không cho biết một cuộc ký kết chung giữa hai nhà lãnh đạo có diễn ra hay không. Tuy nhiên, theo tờ Washington Post, khả năng sẽ không có việc ký thỏa thuận chung.

Theo phóng viên của tờ Guardian, các phóng viên của Nhà Trắng đã được di chuyển bằng xe buýt tới địa điểm sẽ diễn ra cuộc họp báo của ông Trump và phải qua kiểm tra an ninh trong 20 phút. Họ không được xuống khỏi xe và chiếc xe vẫn nổ máy chờ sẵn. Tất cả phóng viên đều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

13h00

Theo CNN, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết cuộc đàm phán giữa hai đoàn vẫn đang diễn ra và sẽ kết thúc sau 30-45 phút nữa. Sau đó, Tổng thống Mỹ sẽ trở về khách sạn JW Marriott.

Bà Sarah cho biết thêm: Cuộc họp báo tại khách sạn Marriott cũng được đẩy lịch từ 16h lên 14h chiều nay.

12h30

Thực đơn bữa trưa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un cùng 2 phái đoàn tại nhà hàng Le Club trong khách sạn Metropole gồm: Khai vị gan ngỗng sốt táo, món chính: cá tuyết, tráng miệng bánh banoffee cùng kẹo và trà sâm.

{keywords}
Ảnh: CBS
11h50

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un chuẩn bị ăn trưa.

{keywords}
Ảnh: CBS
11h10

Ông Donald Trump và Kim Jong-un kết thúc cuộc gặp song phương mở rộng.

XEM CLIP:

Ngay sau đó, hai ông gặp gỡ phóng viên.

Theo The Guardian, Tổng thống Mỹ khẳng định quan điểm rằng Triều Tiên có thể có tương lai tươi sáng và nói cuộc đối thoại là thành công to lớn.

{keywords}
Hai nhà lãnh đạo họp mở rộng. Ảnh: CNN

Phóng viên đặt câu hỏi liệu Mỹ có cho mở một văn phòng đại diện ở Bình Nhưỡng hay không. Tổng thống Donald Trump cho biết rất hứng thú được nghe câu trả lời của lãnh đạo Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong-un trả lời: "Đây là ý tưởng có thể được chào đón".

Một nhà báo hỏi ông Kim Jong-un rằng ông có sẵn sàng tháo dỡ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân không.

"Nếu tôi không sẵn sàng làm điều đó, tôi sẽ không ở đây", ông Kim trả lời.

Sau câu trả lời của Chủ tịch Kim, ông Trump nói: "Đó là một câu trả lời hay. Đó có thể là câu trả lời hay nhất bạn từng nghe".

Trước đó, Chủ tịch Kim đã nhiều lần nói tại các hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc và Singapore rằng ông sẵn sàng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

Một phóng viên hỏi: Hai bên có thảo luận về vấn đề nhân quyền không? Tổng thống Trump trả lời: "Chúng tôi thảo luận mọi thứ".

Tiếp đó, phái đoàn Mỹ và Triều Tiên tiếp tục có bữa trưa kết hợp làm việc cùng nhau.

{keywords}
Hôm nay, tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun dành toàn bộ trang nhất và trang hai để đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh của Chủ tịch Kim và bữa tối với ông Trump tối qua
9h55

Sau cuộc trao đổi riêng và đi dạo, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un cùng quan chức 2 nước bước vào phiên họp mở rộng dự kiến kéo dài 2 tiếng.

Theo CNN, hai nhà lãnh đạo có dự định trò chuyện cạnh hồ bơi của khách sạn nhưng kế hoạch dường như đã bị thay đổi. Cuộc gặp phải chuyển vào trong vì khí trời nóng bức và ẩm ướt ở Hà Nội, nơi hiện có nhiệt độ 23 độ C và độ ẩm không khí là 93%.

{keywords}
 
9h35

Sau khi hội đàm, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un dành khoảng 2 phút đi tản bộ và trò chuyện trong khuôn viên khách sạn Metropole.

XEM CLIP:

{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Hai nhà lãnh đạo tản bộ. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và Phó chủ tịch đảng Kim Yong-chol có mặt.

{keywords}
Hai nhà lãnh đạo trò chuyện với quan chức hai nước
{keywords}
 
{keywords}
Hai nhà lãnh đạo đi bộ một đoạn
{keywords}
Bà Kim Yo-jong (em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên)

Mật vụ Mỹ lạnh lùng lái 'Quái thú' chở Tổng thống Trump ở Hà Nội

9h

Hai nhà lãnh đạo bước vào họp kín, bắt đầu cuộc hội đàm song phương tại khách sạn Metropole. 

XEM CLIP:

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un bắt đầu cuộc hội đàm song phương
{keywords}
 Chủ tịch Triều Tiên
{keywords}
 

Trước khi bước vào các phiên thảo luận, hai nhà lãnh đạo cùng ngồi trò chuyện trước báo giới và trả lời câu hỏi.

Chủ tịch Kim Jong-un cho biết: "Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm gặp nhau, tạo ra một hội nghị tuyệt vời. Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại kết quả tốt nhất cho hội nghị này".

Tổng thống Trump nói: "Nhiều điều tốt đẹp đã diễn ra. Chúng ta có một mối quan hệ tốt đẹp... Sẽ có một hội nghị thành công, và Triều Tiên sẽ trở thành một cường quốc kinh tế".

"Vẫn còn quá sớm để nói điều gì, nhưng tôi sẽ không nói rằng tôi bi quan", Chủ tịch Kim Jong-un trả lời các phóng viên khi được hỏi liệu ông có tự tin hai bên sẽ đạt được thỏa thuận chung hay không.

Chủ tịch Kim Jong-un nói nhiều người đã "hoài nghi" về cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo.

"Tôi chắc chắn rằng họ sẽ xem khoảnh khắc chúng tôi ngồi cạnh nhau, như thể họ đang xem một bộ phim giả tưởng", ông nói.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông không vội vàng trong việc có được thỏa thuận với Bình Nhưỡng.

"Tôi đã nói rất nhiều từ đầu rằng tốc độ không quan trọng với tôi", ông Trump nói. "Điều quan trọng là chúng tôi thực hiện đúng thỏa thuận".

Ông Trump khẳng định hai bên sẽ có "thành công tuyệt vời" và không nói chi tiết.

{keywords}
Một góc về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên. Ảnh: Washington Post

Trong khi đó tại Hàn Quốc, phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom cho biết, Tổng thống Moon Jae-in theo dõi sát mọi diễn biến liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 qua truyền hình và qua các báo cáo của trợ lý. Tổng thống Moon hy vọng hội nghị sẽ đạt được tiến triển đáng kể trong vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Phút tản bộ của ông Donald Trump và Kim Jong-un ở Metropole

8h37

Người dân đứng 2 bên đường chào đoàn xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

{keywords}
Ảnh: Diệu Bình
{keywords}
Ảnh: Diệu Bình
{keywords}
Ảnh: Diệu Bình

Ít phút sau, đoàn xe hộ tống Chủ tịch Kim Jong-un rời khách sạn Melia.

{keywords}
Ảnh: Diệu Bình

Khi đoàn xe Chủ tịch Kim Jong-un đi qua, người dân hai bên đường Lý Thường Kiệt vẫy cờ, hoa chào.

{keywords}
 
{keywords}
Xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời khách sạn. Ảnh: Diệu Bình
{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trên đường đến khách sạn Metropol. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
An ninh bên ngoài khách sạn diễn ra cuộc họp được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Đoàn Bổng
8h30

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ rời khách sạn Marriott để có cuộc họp kín với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Người đứng đầu Nhà Trắng ngồi trên chiếc xe the Beast đi phía sau.

XEM CLIP:

{keywords}
Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ rời khách sạn Marriott để có cuộc họp kín với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
Người đứng đầu Nhà Trắng ngồi trên chiếc xe the Beast đi phía sau. Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
Chiếc Roadrunner lần đầu xuất hiện ở Việt Nam, luôn đi cuối đoàn hộ tống Tổng thống Trump. Ảnh: Quyết Thắng
8h28:

Hai nhà lãnh đạo sẽ có bữa ăn trưa làm việc trước khi tham gia lễ ký kết một thỏa thuận chung. Thỏa thuận này hiện chưa rõ chi tiết.

{keywords}
Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng

Lịch làm việc của Tổng thống Mỹ trong ngày thứ hai hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2:

- 9h: Ông Trump có cuộc họp kín với ông Kim Jong-un.

- 9h45: Hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp song phương mở rộng với sự hiện diện của các cố vấn.

- 11h55: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un có bữa trưa làm việc.

- 2h05 chiều: Hai nhà lãnh đạo tham gia lễ ký kết một thỏa thuận chung.

- 3h50 chiều: Tổng thống Mỹ tổ chức họp báo.

Ông Trump sẽ rời Hà Nội, trở về Washington vào chiều tối nay.

Tối qua, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên bắt đầu hội nghị Thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội bằng một số hoạt động. Hai nhà lãnh đạo thảo luận riêng trong khoảng 20 phút rồi dùng bữa tối tại khách sạn Metropole.

{keywords}
8h20, an ninh được thắt chặt tại khách sạn Metropole. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Ảnh: Xuân Quý