Chủ tịch UBND Quận Ba Đình Tạ Nam Chiến

Ông Chiến cho biết thêm, ngay từ khi có dịch Covid -19 quận đã vào cuộc quyết liệt, số người nước ngoài trên địa bàn được cập nhật thường xuyên.

Theo đó, quận đã xác định được 1.089 người Hàn Quốc ở địa bàn, qua rà soát lộ trình không đi qua vùng dịch hoặc đã nhập cảnh vào Việt Nam trước 14 ngày và đã loại trừ. Còn 283 người đang được theo dõi y tế là những người mới nhập cảnh vào Việt Nam trong 13 ngày trở lại đây.

Có 54 người Trung Quốc, 34 người đến từ Singapore, trong số hơn 2000 người Nhật loại trừ còn 741 người. Tất cả những đối tượng người nước ngoài khác kể cả công nhân lao động trên địa bàn đều rà soát đường đi của họ để chủ động phòng ngừa dịch bệnh.