Phá đường dây đánh bạc trên mạng internet gần 4.000 tỷ đồng | Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet gần 4.000 tỷ đồng

Các đối tượng cùng tang vật (Ảnh Công an cung cấp)

Chiều 28/5, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet giao dịch lên đến gần 4.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào sáng ngày 28/5, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc gồm: Nguyễn Quốc Cường (SN 1997); Phạm Thanh Hải (SN 1992); Nguyễn Công Hùng (SN 1995); Lê Văn Cường (SN 1993); Hoàng Linh (SN 1989); Lê Ngọc Phượng (SN 1991) đều trú TP Thanh Hóa; Lâm Đức Linh (SN 1998); Nguyễn Quốc Lực (SN 1998) đều trú huyện Vĩnh Lộc và Nguyễn Quán Tuấn (SN 1991) trú huyện Thiệu Hóa.

Qua khám xét tại 5 đại lý game trên địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và TP Hà Nội, lực lượng công an đã thu giữ 7 máy tính bàn, 7 laptop, 34 điện thoại di động, 9 tập thẻ game phục vụ việc đánh bạc, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất, 1 xe ô tô, gần 500 triệu đồng tiền mặt, 2 modem wifi, khoảng 8.000 tập tài liệu thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý game lên tới gần 4.000 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan công an, đường dây đánh bạc này do Trần Quang Trường (SN 1989, trú phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) cầm đầu.

Được biết, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game bài online đổi thưởng với quy mô lớn qua việc xây dựng các đại lý cấp 1, cấp 2 để đổi thưởng cho người chơi.

Đến thời điểm hiện tại, Trần Quang Trường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa truy nã trên toàn quốc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.