Bộ Y tế cho biết, tính đến sáng 4/3, đã qua 21 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới Covid-19. Tuy nhiên, cả nước còn 77 ca nghi nhiễm và đang cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 15.300 người là những người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính và có tiền sử đi từ vùng có dịch.

Trong đó, các tỉnh, thành phố đang cách ly tập trung 6.503 người và cách ly tại nhà là 8.871.

Việt Nam cách ly, giám sát hơn 15.000 người để ngăn Covid-19

Đến ngày 4/3, Việt Nam đang cách ly, giám sát y tế hơn 15.300 người, tăng hơn 1.000 người so với ngày hôm qua

Tại Hà Nội, liên tiếp 5 ngày qua chưa ghi nhận thêm ca nghi ngờ, toàn bộ 579 trường hợp tiếp xúc gần đã kết thúc thời gian giám sát. Hơn 2.000 người đi về từ Hàn Quốc đang được cách ly tập trung tại các khu vực do Bộ Tư lệnh thủ đô quản lý.

Tại TP.HCM, đang cách ly tập trung 480 người tại các khu cách ly tập trung của thành phố, quận, huyện, trong đó có 233 người đang được cách ly tại huyện Củ Chi. Thành phố cũng đang theo dõi, giám sát 415 trường hợp cách ly tại nhà.

Tại Đà Nẵng, hiện còn 5 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, trong đó có 1 trường hợp người Đan Mạch nghi ngờ mắc bệnh được chuyển từ BV 199 sang BV Đà Nẵng để theo dõi. Đà Nẵng cũng đang cách ly tập trung 842 trường hợp và giám sát tại cồng đồng 50 người, tất cả đều có sức khoẻ bình thường.

Tại Cần Thơ, còn 5 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 với các dấu hiệu như sốt, ho và đi từ vùng dịch đang được cách ly tại các cơ sở y tế, chờ kết quả xét nghiệm. 303 trường hợp khác đang được cách ly tập trung tại trường Quân sự thành phố.

Tại Hải Phòng, có 4 ca nghi nhiễm đều về từ Hàn Quốc với các triệu chứng sốt, viêm đường hô hấp, được đưa vào BV Việt Tiệp để cách ly, theo dõi. Ngoài ra, 212 trường hợp từ Hàn Quốc trở về cũng đang được cách ly tại trường Quân sự thành phố và TT giáo dục quốc phòng, an ninh của trường ĐH Hải Phòng.

Tại Ninh Bình đang cách ly, giám sát y tế 356 trường hợp, trong đó có 198 người trở về từ Hàn Quốc. Hơn 350 người khác có tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm đang được theo dõi, giám sát tại địa phương.

Trên thế giới, đến nay đã ghi nhận gần 93.000 ca mắc tại 79 quốc gia, vùng lãnh thổ với 3.165 ca tử vong. Trong đó Trung Quốc có hơn 80.100 ca mắc, 2.944 ca tử vong; Hàn Quốc đứng thứ 2 với hơn 5.300 ca mắc, 33 ca tử vong, kế đó là Italia có hơn 2.500 ca mắc, 79 ca tử vong; thứ 4 là Iran, 2.336 ca mắc, 77 ca tử vong.