Vụ rò rỉ dữ liệu mới nhất của Hải quân Hoa Kỳ đã khiến thông tin cá nhân của hơn 134.000 thủy thủ lộ ra ngoài. 

Vụ việc được Hewlett Packard Enterprise phát hiện và báo cho bên hải quân sau khi nhận thấy một chiếc laptop HP của nhà thầu quân sự bị xâm nhập. 

{keywords}

"Hải quân Mỹ coi đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Đây là vấn đề lòng tin với các thủy thủ của chúng tôi. Chúng tôi đang bắt tay vào điều tra nhằm nhanh chóng xác định nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ xâm nhập này", phó Đô đốc Robert Burke cho biết.  

Sự cố được phát hiện lần đầu vào ngày 27/10 và hiện cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành. Số điện thoại, thư từ, thông tin thẻ tín dụng, hồ sơ y tế và rất nhiều thông tin cá nhân của số thủy thủ trên đã bị đánh cắp.  

Đây là vụ rò rỉ dữ liệu lớn thứ hai trong Hải quân Hoa Kỳ liên quan tới hãng HP. Năm 2013, công ty này cũng thừa nhận Iran đã xâm nhập vào hệ thống mạng của Navy and Marine Corps Intranet, một bộ phận của Hải quân Hoa Kỳ, thông qua các thiết bị HP.  


Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)