Tòa án thành phố Moscow (Liên bang Nga) vừa phạt Google 1,5 triệu rúp, tương đương khoảng 21.000 USD, vì vi phạm nhiều lần quy định bắt buộc lọc nội dung bị cấm ở Nga. Đây là lần thứ 3 Google nhận được án phạt vì lỗi vi phạm này.

{keywords}
Tòa án thành phố Moscow (Liên bang Nga) vừa phạt Google 1,5 triệu rúp, tương đương khoảng 21.000 USD, vì vi phạm nhiều lần quy định bắt buộc lọc nội dung bị cấm ở Nga.

Lần đầu tiên, Google bị phạt 500.000 rúp (7.000 USD) vào tháng 11/2018, vì không kết nối với hệ thống thông tin chứa danh sách các trang web bị cấm ở Nga. Sau đó, Google bị phạt nhắc nhở lần 2 vào tháng 7/2019, với số tiền 700.000 rúp (9.800 USD).

Vào thời điểm đó, theo cơ quan chức năng của Nga, vẫn còn khoảng một phần ba số web trong danh sách bị cấm chưa bị chặn trên kết quả tìm kiếm Google. Đến tháng 11/2019, Google đã lọc được 80%, nhưng chừng đó là chưa đủ.

Luật ở Nga quy định các công cụ tìm kiếm phải kết nối với hệ thống thông tin của nhà nước liên bang, trong đó chứa danh sách các trang web bị cấm. Luật này có hiệu lực từ ngày 26/9/2018.

Đến cuối tháng 10/2018, tất cả các công cụ tìm kiếm hoạt động ở Nga như Yandex, Sputnik và Mail.Ru đều đã kết nối và thực hiện chặn theo danh sách bị cấm, ngoại trừ Google.

Trước đây vào năm 2016, Google cũng từng bị tuyên án phạt 6,75 triệu USD ở Nga trong một vụ chống độc quyền. Nguyên nhân vì Google yêu cầu các hãng sản xuất điện thoại dùng hệ điều hành Android cài sẵn ứng dụng của mình.

Anh Hào (Theo Reuters, Interfax)

KFC hợp tác với công ty Nga sản xuất thịt gà trong phòng thí nghiệm

KFC hợp tác với công ty Nga sản xuất thịt gà trong phòng thí nghiệm

Với kế hoạch trở thành "nhà hàng của tương lai", chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh KFC đang hợp tác với công ty Nga để sản xuất một loại thịt gà từ trong phòng thí nghiệm nhờ công nghệ in 3D sinh học