Vừa qua, ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Nghệ An, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Nghi Lộc, theo Cổng thông tin điện tử nghean.gov.vn đưa tin.

Năm 2020, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Nghi Lộc đã tham mưu ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong năm và các kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2020, hay về tổ chức cuộc thi “tìm hiểu pháp luật trực tuyến quý II năm 2020”.

Tại buổi làm việc, UBND hyện Nghi Lộc cũng đề xuất, kiến nghị Hội đồng tỉnh tiếp tục quan tâm hướng dẫn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các hình thức mới phù hợp với xu thế phát triển của viễn thông, Internet, mạng xã hội; đồng thời tuyên truyền cho nhân dân biết và tránh các hành vi luật lợi dụng mạng Internet để lừa đảo, vi phạm pháp luật.

{keywords}
Huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đề xuất phương hướng tuyên truyền cho nhân dân biết và tránh các hành vi luật lợi dụng mạng Internet để lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Lừa đảo trên mạng Internet là vấn nạn thực sự. Bằng những kịch bản khác nhau, hacker sẽ đưa người dùng đến bước nhập thông tin cá nhân, từ đó để lộ những thông tin nhạy cảm này. Theo các chuyên gia an ninh mạng, người dùng tuyệt đối cẩn trọng khi nhập bất cứ thông tin nào trên các trang web.

Hiện nay, ở Việt Nam xuất hiện các hình thức lừa đảo mới nhằm chiếm tài khoản Facebook, ví dụ như gắn thẻ bài viết và nhắn tin nhờ bình chọn.

H.A.H

Tội phạm mạng tấn công người dùng trình duyệt web cũ

Tội phạm mạng tấn công người dùng trình duyệt web cũ

Trình duyệt Internet Explorer cũ, không được cập nhật đang bị hacker tìm lỗ hổng để tấn công tống tiền.