Thanh vác dao đến nhà PGĐ Sở Điện lực tỉnh Quảng Ninh để trả thù, sau khi gây án, Thanh mới nhận ra đã chém nhầm người.

Ngày 11/10, Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Vũ Văn Thanh (47 tuổi, trú tại tổ 55, khu 6, P.Cao Thắng, TP Hạ Long) vì hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 18h ngày 8/10, ông Hoàng Văn Độ (trú tại tổ 12, khu 4, P.Cao Thắng), Phó Giám đốc Điện lực Quảng Ninh bị một đối tượng tên là Vũ Văn Thanh (47 tuổi, trú tại tổ 55, khu 6, P.Cao Thắng, TP Hạ Long) dùng dao chém đứt gân tay số 4.

Theo khai nhận của Thanh, do trước đó có va chạm giao thông với ông Độ, Thanh đòi bồi thường nhưng không được đáp ứng nên Thanh đã nung nấu ý định trả thù.

Sau khi chuẩn bị hung khí, Thanh tìm đến nhà ông Độ và đã ra tay chém người.

Tuy nhiên, khi được cơ quan công an cho gặp mặt ông Độ để đối chất, Thanh mới nhận ra đã chém nhầm người.

Vụ án đã được cơ quan CSĐT - công an TP Hạ Long chuyển hồ sơ lên VKS và Tòa án chờ xét xử.

  • Hạ Vy (tổng hợp)