Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới – World Cup 2022 đang diễn ra tại quốc gia châu Á Qatar. Lợi dụng dịp này, nhiều đối tượng tội phạm mạng đã dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến

Nhiều đối tượng xấu đã nhân cơ hội vòng chung kết World Cup 2022 đang diễn ra để lôi kéo nhiều người dân tham gia đánh bạc qua mạng.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Trung tâm VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT vừa cho biết, qua công tác giám sát, theo dõi phản ánh của người dùng qua hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cơ quan này đã ghi nhận nhiều phản ánh tình trạng mời chào, lôi kéo tham gia cá độ bóng đá mùa World Cup năm nay.

Cụ thể, các đối tượng xấu liên tục spam hàng loạt tin nhắn nhằm lôi kéo, dụ dỗ người dùng tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với các nội dung như “WC 2022 tham gia nhận 128K trải nghiệm, nạp rút nhanh, nạp hoàn mùa WC 1%, hoàn trả 1.5%, nạp đầu thưởng 4888K .LH: Zalo 0589048350, v7king.com”; “Tham gia WC 2022 cùng Rik789 tặng bạn code 188k 29FEMSU1J với nhiều trò cực hot:  tài xỉu , bán cá, thể thao ,Bóng đá , bacarat , xóc đĩa … x2 nạp đầu , nạp rút siêu tốc hoàn trả lên tới 20tr. Đky tham gia tại rik678.com”.

Chuyên gia VNCERT/CC cũng cho hay, đặc điểm chung của các tin nhắn mời chào, dụ dỗ người dân là có nội dung thông tin với những ưu đãi để lôi kéo mọi người tham gia như đăng ký tài khoản, nạp rút dễ dàng - nhanh chóng, nhận thưởng và được hoàn trả cao kèm theo đường dẫn truy cập vào trang chủ do đối tượng xấu tạo nên.

Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Tuy nhiên, trường hợp bị thua mà không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ…

Nội dung các tin nhắn mời chào, lôi kéo người dân của các đối tượng xấu.

VNCERT/CC nhấn mạnh, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên không gian mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự. Vì thế, người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức.

Khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi mời chào, lôi kéo tham gia cá độ bóng đá; có dấu hiệu lừa đảo người dân có thể thực hiện phản ánh tới tổng đài đầu số 156 hoặc có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của Bộ Công an nơi gần nhất đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngay trước thời điểm vòng chung kết World Cup 2022 chính thức khởi tranh, Bộ Công an cũng đã có cảnh báo về tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Theo Bộ Công an, các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, giới “anh chị”. Các đối tượng móc nối “nhà cái” quản lý những trang web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com…) có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các “chân rết” tổ chức cá độ bóng đá trên mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời công khai bằng tiếng Việt.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng, Bộ Công an đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức tự chấp hành quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời tố giác để cơ quan Công an có biện pháp điều tra xử lý.