Thông báo đặt mua vé xem bóng đá trận Việt Nam gặp Philippines của anh S. được email xác nhận giao dịch đã thành công

Lúc 15h00 ngày 28/11, anh Trần Văn S. bất ngờ nhận được email đăng ký mua vé bóng đá online xem trận Việt Nam gặp Philippines vào ngày 6/12 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) đã thành công.

Anh S. cho biết: "Lúc 14h45, tôi đăng nhập thông tin để mua vé xem bóng đá trận Việt Nam gặp Philippines vào ngày 6/12 bằng một email khác thì bất ngờ thấy hiện lên thông báo. Tôi lập tức xác nhận không phải người máy và khoảng 10 phút sau thì email của tôi nhận được thông báo là đã đăng ký mua vé thành công".

Anh S. cũng cho biết thêm, lúc đó anh đặt mua 1 vé với mệnh giá thấp nhất.

Trước đó, đúng 10 giờ sáng hôm nay (28/11), các website bán vé online trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines đã chính thức cho phép người hâm mộ truy cập vào mua vé trực tuyến.Tuy nhiên, ngay sau khi bắt đầu mở bán, các website gần như lập tức diễn ra tình trạng nghẽn mạng.

Các trang web load chậm, và liên tục hiện lên tình trạng thông báo: “Hệ thống đang bận xử lý đơn hàng của những khách hàng khác”. Thậm chí nhiều người nói rằng chỉ sau ít phút “mở hàng”, vé đã được bán hết. Thực hư ra sao còn đợi kiểm chứng nhưng rõ ràng đó là điều khó chấp nhận được.

Người dân bức xúc trèo vào trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Rất nhiều CĐV đã chuẩn bị sẵn sàng lao vào cạnh tranh mua vé nhưng không nổi, đặc biệt là với những người lớn tuổi hay những CĐV không rành về IT. Điều này đã khiến ngay trong sáng nay, có khá đông CĐV đã kéo đến quây trụ sở VFF để đòi vé, đòi bán vé công khai, không ít trong số đó là các cựu chiến binh.

Họ đều là những người không mua được hoặc không có khả năng mua được vé theo cách online. Nhiều thương binh đã di chuyển hàng trăm xe ba gác về để phản đối với hy vọng sẽ mua được vé.

"Chúng tôi đã cao tuổi, đều là thương binh nhưng rất mê bóng đá, muốn được xem đội tuyển Việt Nam đá trên sân nhà nhưng nhiều người không biết nhiều về máy tính hay internet nên bán vé bằng cách như hiện nay là không phù hợp với tất cả mọi người. Như vậy chúng tôi là những người thiệt thòi".

VFF đã phải nhờ đến lực lượng công an khu vực tới can thiệp, giữ không cho CĐV tràn qua cửa vào trụ sở. Thêm nữa, với số lượng bán ra chỉ 25.000 vé chắc chắn là không thể đủ cho nhu cầu của người hâm mộ nước nhà, bất chấp việc giá vé có tăng khoảng 100.000 đồng (các mệnh giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/vé).

VFF đã chia 40-50% vé bán online, số còn lại cũng sẽ chia làm 4.000 vé mời, 3.200 vé dành cho CĐV đội khách, vé bán cho hội CĐV bóng đá Việt Nam...