Chính quyền thủ đô Moscow, Nga đã thông báo về “chế độ khẩn cấp cao” và đưa ra thêm nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan tại thành phố này. Cụ thể, bất kỳ công dân nào trở về từ các nước có dịch corona hoành hành như Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha sẽ phải tự cách ly tại nhà trong hai tuần.

Người trốn cách ly Covid-19 tại Nga có thể bị phạt tù 5 năm
Một góc thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Cơ quan Y tế Moscow hôm 8/3 cho biết, bất kỳ công dân nào vi phạm quy định về nguy cơ lây nhiễm sẽ bị phạt rất nặng, trong đó bao gồm việc người vi phạm có thể sẽ đối mặt với mức án năm năm tù giam. Đồng thời, giới chức y tế sẽ kiểm tra quá trình tự cách ly của công dân thông qua hệ thống camera an ninh.

Moscow Times trích tờ thông báo của Cơ quan Y tế Moscow nói rằng, những công dân trong diện cần tự cách ly có thể dắt chó đi bộ, nhưng chỉ trong những lúc đường phố vắng người, đồng thời những người này cũng buộc phải đeo khẩu trang.