Chặt phá rừng

Cập nhập tin tức Chặt phá rừng

Bắt quả tang đối tượng phá rừng ở Đắk Nông

Lực lượng chức năng xác định vị trí rừng bị phá thuộc tiểu khu 1481, xã Quảng Trực (Đắk Nông); loại rừng bị phá là rừng sản xuất, tổng diện tích rừng, đất rừng bị phá và san gạt gần 8.000m2.

Rừng An Lão bị kẻ gian tàn phá, nhiều cây gỗ lớn bị 'xẻ thịt'

Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, tỉnh Bình Định đang phối hợp Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Lão điều tra, truy tìm đối tượng phá rừng.

Hỏa tốc lập đoàn liên ngành kiểm tra vụ phá rừng trên đỉnh Giăng Màn

Liên quan đến vụ phá rừng trái phép ở đỉnh Giăng Màn, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, xác minh để xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Khởi tố 4 vụ án, bắt 7 bị can phá rừng, bao chiếm đất ở TP Phú Quốc

Giá đất tại TP Phú Quốc tăng cao, từ đó nhiều đối tượng đã phá rừng (thuộc vườn quốc gia Phú Quốc) để chiếm đất.

Rừng bị chặt phá, hàng loạt cán bộ bảo vệ rừng biên giới tự nhận kỷ luật

Để nhiều cây gỗ rừng bị chặt phá, hàng loạt cán bộ kiểm lâm, Ban quản lý rừng và lãnh đạo UBND xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã tự nhận hình thức kỷ luật.

Quảng Nam: Để mất rừng, cán bộ kiểm lâm hầu tòa

Không thực hiện đúng nhiệm vụ để 2 vợ chồng người Quảng Nam chặt hạ hơn 276m3 khối gỗ rừng tự nhiên, cán bộ kiểm lâm địa bàn cùng 2 vợ chồng này bị đưa ra xét xử.

Phá rừng pơ mu: Cựu phó đồn biên phòng hầu tòa

Nguyên Phó đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang Lê Xuân Chính cùng 20 bị cáo khác bị đưa ra xét xử do liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ở miền tây Quảng Nam.

Bộ trưởng TN&MT: Mưa lũ thiệt hại lớn do dự báo, mất rừng

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận, thiệt hại mưa lũ vừa qua do dự báo chưa chính xác, do mất rừng.

Đến khi rừng không phải rừng hoang

Số lượng cư dân di dân tự do vào Tây nguyên, tăng dần, tỷ lệ thuận với diện tích rừng tự nhiên Tây nguyên bị chặt phá làm nương rẫy.

Thái Bình di dời 150ha rừng, hàng trăm gia đình 'mất' đất canh tác?

Liên quan đến đến việc xin di dời 150 ha rừng, Thái Bình cho biết đã có phương án trồng rừng thay thế từ năm 2014. 

Đà Nẵng tính bỏ trung tâm hành chính nghìn tỷ

Phó Chủ tịch Đà Nẵng cho biết, trung tâm hành chính hiện nay có những bất cập như quá nóng, không khí chưa sạch.

Phù phép đất rừng thành khu du lịch

 Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu huyện Hòa Vang báo cáo, làm rõ việc nhiều héc-ta rừng ở khu vực Ngầm Đôi (xã Hòa Phú, Hòa Vang) bị “hô biến” thành khu du lịch.