nhập khẩu ô tô

Cập nhập tin tức nhập khẩu ô tô

Việt Nam nhập khẩu ô tô giảm hơn 50% so với tháng 1/2023

Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 1/2024, cả nước nhập khẩu 6.955 ô tô các loại, kim ngạch đạt hơn 145 triệu USD. So với cùng kỳ tháng 1/2023, lượng ô tô nhập khẩu giảm 51,8% trong khi kim ngạch giảm 53,7%.

Người Việt chi 2,7 tỉ USD nhập hơn 114.000 ô tô ngoại

Tính từ đầu năm đến ngày 15/12, cả nước nhập khẩu hơn 114.700 ô tô nguyên chiếc các loại với trị giá hơn 2,7 tỉ USD, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Hơn 9.000 ô tô được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 6

Trong tháng 6, cả nước nhập khẩu 9.006 ô tô, tổng kim ngạch đạt gần 250 triệu USD - tăng 18,4% về lượng và tăng 30,7% về kim ngạch so với tháng 5.

Xe 9 chỗ trở xuống chiếm 73% lượng ô tô nhập khẩu của Việt Nam

Trong tháng 4, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 8.997 chiếc được nhập khẩu. Số xe này trị giá 198,6 triệu USD, chiếm 73% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Việt Nam chi hơn 161 triệu USD để nhập khẩu ô tô trong nửa đầu tháng 3

Trong nửa đầu tháng 3, Việt Nam đã hoàn thành nhập khẩu 7.285 ôtô nguyên chiếc các loại (giảm 9,4% so với cùng kỳ tháng trước) với tổng trị giá hơn 161 triệu USD.

Việt Nam chi 161,8 triệu USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong nửa tháng đầu năm

Thông tin sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết từ ngày 1-15/1, Việt Nam đã chi 161,8 triệu USD để nhập khẩu 6.306 ô tô nguyên chiếc các loại.

Loạt quy định xe điện Vinfast phải đáp ứng để lăn bánh trên đất Mỹ

Để có thể được nhập khẩu và lăn bánh tại Mỹ, không riêng gì Vinfast mà các mẫu ô tô điện khác cũng phải đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn khắt khe.

Việt Nam nhập khẩu hơn 3.000 ô tô mỗi ngày trong nửa tháng qua

Chỉ tính 15 ngày đầu tháng 11, Việt Nam đã nhập khẩu đến hơn 15.870 ôtô nguyên chiếc, tương đương khoảng 309,29 triệu USD tổng kim ngạch.

Người Việt chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tính từ đầu năm 2022

Tổng cục Hải quan cho biết, lượng ô tô nguyên chiếc (CBU) đã mở tờ khai hải quan cộng dồn từ đầu năm đến giữa kỳ tháng 9/2022 đạt 104.103 xe, tương ứng trên 2,4 tỷ USD.

Lo quy định từ 18 năm trước kìm hãm công nghiệp ô tô

Những quy định tồn tại từ 17-18 năm trước với ngành ô tô vẫn đang được Bộ Tài chính mong muốn áp dụng, dù Bộ Khoa học và Công nghệ đã bỏ.

'Ông lớn' ô tô ngoại vẫn chuộng nhập xe về bán hơn tự sản xuất ở Việt Nam

Sự xuất hiện của các nhà máy lắp ráp ô tô của các hãng xe ngoại đã nhen nhóm hy vọng cho ngành công nghiệp ô tô trong nước. Thế nhưng các số liệu cho thấy, nhiều hãng xe ngày càng thích nhập xe về bán thay vì sản xuất tại Việt Nam.

Việt Nam có thêm cảng biển thứ 6 được phép nhập ô tô con về nước

Cảng biển Nghi Sơn (Thanh Hoá) vừa chính thức được Bộ Công Thương cho phép nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ vào Việt Nam, đưa số lượng cửa khẩu cảng biển được nhập khẩu loại ô tô này lên con số 6. 

Bọ xít “tấn công” khiến việc nhập ô tô vào Úc bị trì hoãn cả tháng

Ngành ô tô của Úc đang đồng thời phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng thiếu và thừa – thiếu chip sản xuất nhưng lại thừa bọ xít trong các lô hàng nhập khẩu ô tô.

 

Xế hộp ế ẩm, xem xét gia hạn ưu đãi thuế ô tô

Bộ Tài chính vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ quyết định về chủ trương tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước đến hết năm 2021.

 

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn ưu đãi thuế ô tô

Bộ Tài chính vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ quyết định về chủ trương tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước đến hết năm 2021.  

Bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng cấp, xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với ô tô, mô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu.

Ôtô nhập khẩu chuyển về Việt Nam lắp ráp, ngược dòng đón ưu đãi lớn

Dù nhập khẩu ô tô từ ASEAN về phân phối đang có lợi thế hơn so với lắp ráp trong nước do chi phí thấp, nhưng nhiều mẫu ô tô lại chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước.

Giải cứu 41 ô tô bị 'kẹt' 3 năm vì nhập nhầm cửa khẩu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chấp thuận giải quyết thủ tục nhập khẩu cho 41 xe ô tô chở người 15 chỗ ngồi qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Nhập ô tô nhầm cửa khẩu, tắc 3 năm không được thông quan

Một doanh nghiệp nhập khẩu 41 ô tô Trung Quốc loại 15 chỗ "nhầm" cửa khẩu nên không được thông quan. Câu chuyện này xảy ra từ năm 2017 đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Nhập khẩu ô tô tăng trở lại sau thời gian bị đứt nguồn cung

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan ngày 2/6/2020, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam bắt đầu tăng trở lại sau 4 tháng lao dốc do đứt nguồn cung.