Tháng sinh viên nghiên cứu khoa học là chuỗi ngày hội sáng tạo được tổ chức thường niên cho các sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu của sinh viên, tạo diễn đàn giao lưu học hỏi giữa sinh viên và cán bộ trẻ từ các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trong trường, ươm tạo sự say mê và sáng tạo trong nghiên cứu và chuyên môn cho sinh viên.

Sinh viên Bách khoa Hà Nội

GS Đinh Văn Phong – Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019.

Trong phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2018 – 2019 được tổ chức vào ngày 31/5, GS Đinh Văn Phong – Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội đánh giá cao các sản phẩm của sinh viên và cho biết: sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng của nhà trường. Mỗi năm trường Đại học Bách khoa Hà Nội đều cố gắng tạo ra những điểm mới, sân chơi mới để thu hút sinh viên; tạo không khí sôi nổi trong suốt Tháng sinh viên Nghiên cứu khoa học và Sáng tạo.

“Đây chính là lời hứa của trường Đại học Bách khoa Hà Nội dành cho tất cả các bạn sinh viên có “đất” để gieo mầm ý tưởng sáng tạo và gặt hái thành công. Song song với hỗ trợ hoạt động nghiên cứu trong sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng khuyến khích các hoạt động dành cho tinh thần sáng tạo khoa học. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã phát triển hệ thống các Câu lạc bộ nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên được hỗ trợ chuyên môn từ các khoa viện để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa tiềm năng sáng tạo trong sinh viên”, GS Đinh Văn Phong nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội nghị tổng kết, PGS Nguyễn Thị Hồng Minh – Phó Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các đề tài nghiên cứu của sinh viên Bách khoa Hà Nội ngày càng mang tính thời sự, gắn liền với các vấn đề cấp thiết của xã hội, có khả năng ứng dụng và chuyển giao cao. Có nhiều đề tài được doanh nghiệp quan tâm đặt hàng và trao thưởng vì tính thiết thực của sản phẩm.

“Những đổi mới này thể hiện sức sống ngày càng trẻ và mới mẻ của ngọn lửa đam mê khoa học trong cộng đồng sinh viên Bách khoa”, PGS Nguyễn Thị Hồng Minh nhận định.

Sinh viên Bách khoa Hà Nội

Đại diện các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội có đề tài đạt giải cấp Bộ nhận phần thưởng.

Trong năm học 2018 - 2019, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội có 781 sinh viên tham gia với 313 công trình nghiên cứu, cùng sự hướng dẫn của 359 lượt giảng viên. Hội đồng đánh giá công trình đã chọn ra các đề tài nghiên cứu xuất sắc để trao 20 giải Nhất, 20 giải Nhì và 20 giải Ba.

Tại Triển lãm Sáng tạo trẻ Bách khoa 2019 diễn ra trong 2 ngày 30 - 31/5/2019, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đặc sắc của sinh viên đã được quan tâm, chú ý như: Hệ thống theo dõi sinh trưởng và đánh giá sự phát triển của quả dưa lưới; Găng tay thực tế ảo và ứng dụng trong điều khiển và ngôn ngữ ký hiệu; Kit phát hiện nhanh vi rút dịch tả lợn châu Phi…

Sinh viên Bách khoa Hà Nội

Các đề tài nghiên cứu của sinh viên Bách khoa Hà Nội được đánh giá ngày càng mang tính thời sự, gắn liền với các vấn đề cấp thiết của xã hội, có khả năng ứng dụng và chuyển giao cao.

Sinh viên Bách khoa Hà Nội

Các đề tài nghiên cứu của sinh viên Bách khoa Hà Nội được đánh giá ngày càng mang tính thời sự, gắn liền với các vấn đề cấp thiết của xã hội, có khả năng ứng dụng và chuyển giao cao.

Sinh viên Bách khoa Hà Nội

Các đề tài nghiên cứu của sinh viên Bách khoa Hà Nội được đánh giá ngày càng mang tính thời sự, gắn liền với các vấn đề cấp thiết của xã hội, có khả năng ứng dụng và chuyển giao cao.

Sinh viên Bách khoa Hà Nội

Các đề tài nghiên cứu của sinh viên Bách khoa Hà Nội được đánh giá ngày càng mang tính thời sự, gắn liền với các vấn đề cấp thiết của xã hội, có khả năng ứng dụng và chuyển giao cao.

Sinh viên Bách khoa Hà Nội

Các đề tài nghiên cứu của sinh viên Bách khoa Hà Nội được đánh giá ngày càng mang tính thời sự, gắn liền với các vấn đề cấp thiết của xã hội, có khả năng ứng dụng và chuyển giao cao.

Sinh viên Lê Minh Quyền, lớp KTMT - K59, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ: “Tham gia nghiên cứu khoa học là một trong những trải nghiệm tuyệt vời trong quãng thời gian sinh viên của mình. Ở Bách khoa, các bạn có rất nhiều không gian để nghiên cứu và sáng tạo. Hãy bước qua những ngại ngùng để thực sự được sống với ước mơ và đam mê”.

Đồng hành cùng Tháng sinh viên Nghiên cứu khoa học và Sáng tạo năm nay là Cuộc thi BK-V.IDEAS – cuộc thi giới thiệu và bình chọn các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên bằng hình thức video thực tế thông qua việc bình chọn trên mạng xã hội. BK-V.IDEAS chia sẻ thông điệp “Sinh viên Bách khoa không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tài năng ở những kỹ năng khác”. Năm nay, nhóm sinh viên đến từ Viện Cơ khí với đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cánh tay robot ứng dụng vào công nghiệp” đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi BK-V.IDEAS.