Mới đây, người dân tại nhiều nơi trên thế giới đã được chứng kiến hiện tượng siêu trăng. Đây là hiện tượng thiên nhiên xảy ra vào những ngày trăng tròn trùng với thời điểm cận địa. Đó là những điểm có khoảng cách gần với Trái Đất nhất trên quỹ đạo chuyển động của Mặt Trăng.

Ở thời điểm hiện tượng này xảy ra, khi quan sát từ Trái Đất, kích thước biểu kiến của Mặt Trăng lớn khác thường. Đó cũng là lý do giải thích vì sao hiện tượng này được gọi là siêu trăng.

Siêu trăng tháng 8 là kỳ siêu trăng cuối cùng của năm 2022. Hiện tượng còn được gọi là Trăng cá tầm vì nó diễn ra vào thời điểm cá tầm dễ đánh bắt nhất trong năm ở Ngũ Đại Hồ (khu vực biên giới Canada - Mỹ).

Khi đạt trạng thái siêu trăng, Mặt Trăng sẽ có kích thước lớn hơn 14% so với thông thường. (Ảnh: A Kannan)

Trăng cá tầm là siêu trăng thứ tư của năm nay, sau Trăng hươu đực vào tháng 7, Trăng dâu tây vào tháng 6 và Trăng hoa vào tháng 5. Thời điểm xảy ra siêu trăng tháng 8 cũng trùng với khoảng thời gian lân cận cực điểm của mưa sao băng Perseids

Theo NASA, siêu trăng trông lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn ở điểm xa nhất trên quỹ đạo quanh Trái Đất.

Ở giai đoạn cực điểm, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, trời mưa rải rác ở nhiều nơi, người dân Việt Nam khó có thể chứng kiến hiện tượng siêu trăng. Tuy vậy, vào tối và đêm nay, khi bầu trời trở nên quang đãng hơn, người yêu thiên văn cũng có thể quan sát một phần nào đó hiện tượng này, dù Mặt Trăng đã không còn ở vị trí có kích thước lớn nhất. 

Bên cạnh đó, trong 2 ngày cuối tuần này, tại Việt Nam vẫn có thể chứng kiến khoảng thời gian lân cận cực điểm của mưa sao băng Perseids.

Dưới đây là một số hình ảnh về siêu trăng được ghi nhận tại nhiều nơi trên thế giới:

Hình ảnh siêu trăng tháng 8 được ghi nhận tại Singapore. (Ảnh: A Kannan)
Siêu trăng tháng 8 còn được biết đến với tên gọi Trăng cá tầm. (Ảnh: A Kannan)
Hình ảnh một chiếc máy bay được ghi lại đúng thời điểm diễn ra hiện tượng siêu trăng. (Ảnh: A Kannan)
Siêu trăng được nhìn thấy từ Đại lộ 5 Woodlands ở Singapore. (Ảnh: A Kannan)
Siêu trăng tháng 8 là kỳ siêu trăng thứ tư, cũng là kỳ siêu trăng cuối cùng của năm nay. (Ảnh: A Kannan)
Ở thời điểm siêu trăng đạt cực đại, Mặt Trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với thông thường. (Ảnh: A Kannan)
Siêu trăng tháng 8 mọc sau đường chân trời tại Cầu Cổng Vàng ở San Francisco - Mỹ. (Ảnh: Jose Carlos Fajardo)
Trăng tròn lặn sau những ngôi nhà chung cư ở ngoại ô thành phố Frankfurt - Đức. (Ảnh: Michael Probst)
 

Trọng Đạt