{keywords}
 

Cũng như nhiều ông lớn khác trong ngành viễn thông, Nokia luôn bật chế độ “phòng vệ” khi nói tới bản quyền. Công ty Phần Lan đã ký nhiều thỏa thuận sử dụng bằng sáng chế với các công ty khác nhau và kiện những hãng nào dùng không xin phép.

Cái tên mới nhất nằm trong danh sách bị Nokia kiện là Oppo. Theo thông tin trên IAM, Nokia quyết định khởi kiện Oppo do vi phạm bản quyền tại 4 nước: Anh, Pháp, Đức và Ấn Độ. Lý do là Oppo từ chối gia hạn thỏa thuận sử dụng bằng sáng chế mà hai bên ký năm 2018. Trang FOSS Patents cho biết Nokia sẽ thuê đúng nhóm luật sư đã giúp họ chiến thắng vụ kiện trước đây với Lenovo và Dailmer.

Theo tuyên bố từ Nokia, cả hai bên đã đàm phán nhưng Oppo từ chối mọi đề nghị và đi con đường riêng. Nokia khẳng định pháp lý là biện pháp cuối cùng, công ty cũng đề nghị một trọng tài trung lập để giải quyết vấn đề.

Vụ kiện có thể có hai kết cục: Nokia thắng và Oppo bồi thường, hoặc Oppo đồng ý ký thêm thỏa thuận nhiều năm với Nokia. Với kinh nghiệm “chinh chiến” trong các cuộc chiến bản quyền, dường như phần thắng sẽ nghiêng về phía công ty Phần Lan.

Du Lam (Theo PhoneArena)

36 bang của Mỹ kiện Google vì 'ăn dày' trên Play Store

36 bang của Mỹ kiện Google vì 'ăn dày' trên Play Store

Tổng chưởng lý ở 36 bang của Mỹ đã cùng nhau đệ đơn kiện Google với cáo buộc phạm luật chống độc quyền khi thu phí 30% hoa hồng của các nhà phát triển trên chợ ứng dụng di động trực tuyến Play Store.