Chiều 1/12, tại trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã diễn ra Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định số 2097/QĐ-BTTTT ngày 1/12/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Công Anh - Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) phụ trách điều hành Cục Tin học hóa kể từ ngày 1/12/2020 cho đến khi có quyết định khác. 

{keywords}
Ông Đỗ Công Anh nhận nhiệm vụ điều hành Cục Tin học hóa. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Đỗ Công Anh là cựu học sinh chuyên Toán trường Hà Nội - Amsterdam và cựu sinh viên ngành CNTT tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông từng theo học Thạc sỹ về CNTT tại trường Đại học Tổng hợp Đông London (Anh). 

Trong suốt quá trình công tác 14 năm tại Bộ TT&TT, ông Đỗ Công Anh đã kinh qua nhiều vị trí như nhân viên, chuyên viên rồi phụ trách Trung tâm Hợp tác - Sáng tạo (Viện Chiến lược TT&TT), Phó giám đốc, rồi Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ TT&TT (Viện Chiến lược TT&TT), chuyên viên phòng Thư ký - Tổng hợp (Văn phòng Bộ), Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa. 

Chia sẻ tại lễ triển khai quyết định về công tác cán bộ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, ông Đỗ Công Anh là cán bộ chuyên môn đúng nghĩa về CNTT, do vậy, việc giao nhiệm vụ điều hành Cục Tin học hóa là hết sức phù hợp. 

{keywords}
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao trình độ chuyên môn của ông Đỗ Công Anh. Ảnh: Trọng Đạt

“Nhìn vào lịch sử công tác của anh Công Anh, sau quá trình 9 năm giữ vị trí lãnh đạo phòng, khi cần, anh sẵn sàng chuyển từ cấp trưởng phòng về làm chuyên viên của phòng Thư ký - Tổng hợp. Có thể thấy đây là con người có phân công ra sao cũng sẽ làm tốt công việc, bất kể dù cho đó là vị trí nào. Đây là tấm gương sáng cho các cán bộ của Cục Tin học hoá.”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Cục Tin học hóa hiện nay có rất nhiều áp lực. Điều này đòi hỏi người cán bộ phải có năng lực tốt để chịu đựng được tần suất làm việc suốt ngày đêm. 

Lãnh đạo Cục Tin học hóa sẽ là đầu mối về mặt chuyên môn giữa cộng đồng công nghệ trong và ngoài Bộ. Do vậy, vị trí này cần gương mặt trưởng thành từ công tác chuyên môn và được bên ngoài đánh giá, ghi nhận. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đã thống nhất giao ông Đỗ Công Anh phụ trách công tác điều hành Cục Tin học hóa.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chúc tập thể Cục Tin học hóa đoàn kết, chung tay giúp sức, hỗ trợ ông Đỗ Công Anh hoàn thành trọng trách của mình. 

{keywords}
Ông Đỗ Công Anh từng theo học Thạc sỹ về CNTT tại trường Đại học Tổng hợp Đông London (Anh). Ảnh: Trọng Đạt

Tại lễ bàn giao quyết định, ông Đỗ Công Anh gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ vì đã tin tưởng, giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Cục Tin học hóa.

Theo ông Đỗ Công Anh, đây là giai đoạn nước rút với rất nhiều nhiệm vụ lớn cần phải hoàn thành để phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số và công cuộc chuyển đổi số. Ông Đỗ Công Anh hứa sẽ cùng với cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cục Tin học hóa đoàn kết để phát triển chính phủ số và xây dựng công cuộc chuyển đổi số quốc gia. 

Trọng Đạt