Ngày 10/5, tỷ phú Elon Musk thông báo rằng ông sẽ bỏ lệnh cấm của Twitter nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi thương vụ mua lại hoàn tất. Trước đó tài khoản Twitter với hơn 88 triệu người theo dõi của ông Trump bị cấm do lo ngại về an toàn chung sau cuộc bạo động đồi Capitol diễn ra vào ngày 6/1.

Mới đây, theo hồ sơ SEC từ Digital World Acquisition Corp, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ “hạn chế một phần bản thân” trên mạng xã hội, ngay cả khi Elon Musk mở lại tài khoản cho ông.

Theo đó, ông Trump sẽ đăng bài lên Truth Social (mạng xã hội riêng do ông thành lập) và không thể xuất bản cùng một nội dung trên bất kỳ trang web truyền thông xã hội khác trong vòng 6 giờ. Sau thời gian đó, ông có thể đăng lại nội dung lên tất cả nền tảng mạng xã hội mà mình có quyền truy cập.

Chính sách 6 giờ sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng Twitter của Trump nếu ông được phép trở lại nền tảng dưới quyền chủ sở hữu Elon Musk.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn có thể tự do sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải các nội dung liên quan đến thông điệp, gây quỹ chính trị hoặc kêu gọi bỏ phiếu trên mọi nền tảng vào bất kỳ thời gian nào. Điều này nhằm giúp ích cho Donal Trump trong trường hợp ông quay lại tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024.

Ông Trump từng quả quyết rằng sẽ không quay về Twitter nếu Elon Musk lên nắm quyền và mở lại tài khoản của ông. Hiện tại, cả hai điều trên chưa thực sự diễn ra, ông Trump dường như có sự dao động. Nguồn tin thân cận cho biết cựu Tổng thống vẫn gắn bó với Truth Social, nhưng đang thăm dò ý kiến các đồng minh về việc liệu ông có nên tham gia Twitter trước khi có khả năng tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 hay không.

Hương Dung (Theo CNBC)