Gồm 1 mẫu tem có giá mặt 4.000 đồng, bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)” được thiết kế bởi họa sĩ Nguyễn Du của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post.

Từ hôm nay, 13/9 cho đến ngày 30/6/2023, hơn 216.000 con tem kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng.

Trên khuôn khổ tem 43 x 32 mm, sử dụng phong cách đồ họa, họa sĩ Nguyễn Du đã thể hiện chân dung bình dị của vị tướng Trường Sa gắn với biển, đảo, nhà giàn DK1 và Huân chương Độc lập hạng Nhất.

{keywords}
Bộ tem "Kỷ niệm 100 năm sinh Giáp Văn Cương" được Bộ TT&TT phát hành ngày 13/9.

Theo tư liệu phục vụ công tác thiết kế bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)” do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cung cấp, Đô đốc Giáp Văn Cương sinh ngày 13/9/1921 tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ông tham gia 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Năm 1974, ông được phong hàm Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp của ông gắn bó với lực lượng Hải quân Việt Nam. Năm 1977, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Đến năm 1988, ông được phong là Đô đốc đầu tiên của Hải quân Việt Nam.

Từ một người lính bộ binh đầy kinh nghiệm, ông đã trở thành một người chỉ huy Hải quân xuất sắc. Nhắc đến Giáp Văn Cương, người ta không chỉ nói về vị Đô đốc đầu tiên của Quân chủng Hải quân Việt Nam mà còn nhắc đến “Tầm nhìn Giáp Văn Cương”, “Ý chí Giáp Văn Cương”. Tên tuổi và sự nghiệp của ông nổi bật với vai trò Tư lệnh trong Chiến dịch CQ-88 (Bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Trường Sa năm 1988), vị Tư lệnh can trường của Hải quân nhân dân Việt Nam trong phòng thủ Trường Sa và khai sinh ra những Nhà giàn DK1 ngày đêm bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đô đốc Giáp Văn Cương đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (7/5/2010).

{keywords}
Bộ tem “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” được phát hành ngày 25/8/2017. (Ảnh blốc tem)

Trong thời gian trước đó, Bộ TT&TT đã phát hành nhiều bộ tem tôn vinh các vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ, cuộc đời và sự nghiệp gắn liền với những chiến công vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như: “Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Đại Nghĩa (1913-1997)”, phát hành ngày 13/9/2013; “Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Chí Thanh (1914-1967)”, phát hành ngày 31/12/2013; “Kỷ niệm 100 năm sinh Lê Trọng Tấn (1914-1986)”, phát hành ngày 1/10/2014; “Kỷ niệm 100 năm sinh Hoàng Văn Thái (1915-1986)”, phát hành ngày 7/5/2015; “Kỷ niệm 100 năm sinh Văn Tiến Dũng (1917-2002)”, phát hành ngày 28/4/2017; và bộ tem “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” gồm 1 mẫu và 1 blốc tem được phát hành ngày 25/8/2017.

Vân Anh

Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội Đảng XIII

Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội Đảng XIII

Bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII” vừa được Bộ TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành theo nghi thức đặc biệt vào chiều 22/1 tại Hà Nội.