Lúc 2h34 chiều nay (23/11 giờ địa phương), từ một căn cứ sát biển ở phía bắc Bán đảo Triều Tiên, binh lính Bình Nhưỡng đã nã hàng trăm quả đạn pháo về phía Hàn Quốc, làm nhiều người bị thương.

>>Triều Tiên đang bắn phá Hàn Quốc

Tính đến thời điểm này, một lính Hàn Quốc thiệt mạng, 13 người khác bị thương, đảo Yeonpueong - nơi bị tấn công, đang chìm trong khói. Đại tá Lee Bung-woo, phát ngôn viên của Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, binh sĩ nước này đã đáp trả bằng 80 quả pháo. 

Hiện, toàn bộ quân đội Hàn Quốc được đặt trong tình trạng cảnh báo thời bình cao nhất. Theo ông Lee, không quân đã phái máy bay chiến đấu tới đảo.

Quân đội Hàn Quốc đã gửi các thông điệp qua điện thoại yêu cầu Triều Tiên ngừng bắn phá.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nói với các trợ lý áp dụng những biện pháp ngăn chặn không để vụ bắn phá của Triều Tiên leo thang thành một cuộc xung đột. "Chúng ta nên kiểm soát tình hình thận trọng để ngăn mọi việc leo thang thành xung đột", ông Lee nói.
 
Khói bốc lên từ hòn đảo của Hàn Quốc

Nhà cửa trên đảo Yeonpueong bốc cháy

Từ một căn cứ (ảnh trên) ở phía tây Bán đảo Triều Tiên, binh sĩ Bình Nhưỡng đã nã pháo về lãnh hải và đảo của Hàn Quốc.

  • Hoài Linh (Theo Yonhap)