Quái thú của ông Trump tại Hà Nội. Ảnh: VnExpress

Sáng nay (23/2), máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ hạ cánh tại Nội Bài mang theo chiếc siêu xe The Beast chở Tổng thống Mỹ và đoàn xe hộ tống. Toàn bộ những chiếc xe này nhanh chóng rời sân bay và di chuyển về trung tâm Hà Nội.

Hai chiếc limousine Cadilac One bọc thép với tên gọi The Beast (Quái thú) đã nhanh chóng di chuyển cùng đoàn xe hộ tống. Đây là lần thứ 2 The Beast theo chân ông Trump sang Việt Nam.

Theo quan sát, đây vẫn là Quái thú cũ mà ông sử dụng từ thời Obama. Theo thông lệ, mỗi đời Tổng thống Mỹ sẽ sử dụng một chiếc Cadilac One riêng được đặt sản xuất riêng. Dù cho đến thời điểm hiện tại, chiếc The Beast 2.0 của ông Trump đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa theo chân ông trong các chuyến công du.

The Beast được Cadillac sản xuất riêng tại trụ sở của hãng mẹ GM ở Detroit. Chiếc xe sở hữu kích thước 5.5x1.65m và nặng tới 8 tấn. Thân xe được cấu tạo từ thép, nhôm, titanium, ceramic và trang bị lớp vỏ thép chống đạn dày ít nhất 8 inch. Lớp áo này tương đương vỏ xe tăng cho khả năng chịu đựng sức công phá của đạn B40 hay B41.

Chiếc xe được đóng kín hoàn toàn để tránh trường hợp Tổng thống bị tấn công sinh học với các cảnh cửa đặc biệt là thép chống đạn dày 20 cm. Toàn bộ các cửa kính có độ dày 13cm và cũng có khả năng chống đạn

Khi đóng, chiếc xe hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài và chỉ có một cửa sổ nhỏ duy nhất được Tổng thống chính tay mở trong các trường hợp khẩn cấp.

Ảnh: Vietnamnet

Gầm xe cũng có khả năng chống bom và có cơ chế khóa kín khi xe bị tấn công. Ngoài ra, bình xăng của The Beast cũng được bọc thép chống đạn và bao phủ bằng một lớp bọt đặc biệt. Ngay cả khi bị tấn công, hệ thống tự chữa cháy sẽ hoạt động ngay tức khắc.

Lốp xe không chỉ được gia cố chắc chắn mà còn trang bị những tính năng cao cấp và có thể duy trì được tốc độ trên 100km/h kể cả khi đã bị bắn thủng.

Bên trong khoang nội thất có tất cả 7 ghế ngồi. Trong đó, 3 ghế ở hàng trước dành cho lái xe và những người theo sát Tổng thống trong các chuyến đi.

Khoang sau có 4 ghế và được chia thành 2, trong đó, ghế ở ngồi của Tổng thống cách biệt với 3 ghế phía sau được ngăn cách bởi một bàn ăn. Người ta cho biết, tại vị trí chỗ ngồi của Tổng thống có hệ thống liên lạc với bên ngoài qua vệ tinh và được mã hóa, một đường dây điện thoại đặc biệt luôn luôn kết nối với ông mọi lúc mọi nơi.

Ảnh: Vietnamnet

Cadillac One thời ông Obama sử dụng động cơ dầu 6.5L. Do trọng lượng khá nặng, chiếc xe này chỉ đạt vận tốc tối đa khoảng 96km/h và cần 15 giây để đạt được vận tốc này. Đáng kể, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 29,4 lít/100 km.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội vào ngày 27-28/2. Đây là cuộc gặp thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo và là sự kiện được thế giới theo dõi sát sao.