Đoạn clip khiến nhiều người xem rùng mình ghi lại hình ảnh những em bé thoải mái cầm rắn hổ mang chúa như những thứ đồ chơi hàng ngày của chúng.

Được biết, đây là những hình ảnh được ghi lại tại ngôi làng Gauriganj, phía bắc Ấn Độ. Nơi những con hổ mang chúa cực độc trở nên hiền lành đến kỳ lạ. Các em nhỏ cũng có thể cầm chơi, để nó quấn quanh cổ mà không hề lo sợ.


Những đứa trẻ 3 tuổi đã có thể cầm chơi những con rắn độc. Theo những người dân địa phương, những đứa bé tại làng từ 2 tuổi đã bắt đầu được học cách để trở thành những chuyên gia có thể thôi miên rắn.

Tại Gauriganj, những chuyên gia thôi miên rắn dùng một công cụ giống cây sáo gọi là pungi hay bansuri để thực hiện các màn trình diễn mạo hiểm với rắn độc trước công chúng.

H.N (theo Caters Clips)

XEM THÊM