Theo đó, Samsung sẽ di dời phần lớn dây chuyền sản xuất màn hình máy tính mang thương hiệu của mình từ Trung Quốc về nhà máy tại Việt Nam, đặt tại khu Công nghệ cao Quận 9 (TP.HCM). Quá trình di dời sẽ được diễn ra ngay trong năm 2020 này.

Động thái này sẽ đưa Việt Nam trở thành nhà cung cấp màn hình máy tính mang thương hiệu Samsung với quy mô hàng đầu thế giới.

{keywords}
Samsung sẽ chuyển phần lớn dây chuyền sản xuất màn hình máy tính từ Trung Quốc về Việt Nam

Samsung Việt Nam cho biết, hiện có hơn 40 sản phẩm màn hình máy tính đã và đang được các kỹ sư nghiên cứu để hoàn thiện dây chuyền sản xuất tại Việt Nam.

Việc đưa dây chuyền nhà máy sản xuất màn hình máy tính về nhà máy tại Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Samsung. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường IDC, Samsung đang dẫn đầu thị trường màn hình máy tính kích thước từ 24 inch trở lên tại Việt Nam, với 34% thị phần.

Nhu cầu của người dùng với các loại màn hình máy tính kích thước lớn ngày càng tăng cao, do vậy Samsung cần phải sẵn sàng để đáp ứng. Với vị trí là cửa ngõ đến các nước Đông Nam Á, Việt Nam đóng vai trò quan trọng để Samsung củng cố sự hiện diện của các loại màn hình máy tính tại khu vực này.

Bên cạnh đó, việc di dời dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ giúp cho người dùng tại Việt Nam có thể sở hữu những sản phẩm màn hình máy tính mới nhất và nhanh nhất so với những thị trường khác. Đây cũng là sự nối tiếp trong cam kết của Samsung về việc đẩy mạnh sản xuất tại Việt Nam, với kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung.

Theo Dantri/SSVN

Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số vào năm 2030

Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số vào năm 2030

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được phê duyệt, với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.