Trong buổi báo cáo thu nhập hàng quý, Chủ tịch SoftBank Mobile Ken Miyauchi đã vô tình tiết lộ rằng dòng sản phẩm iPhone 11 sẽ được bán ra 10 ngày trước khi kết thúc tháng 9. Điều này có nghĩa là những chiếc iPhone mới sẽ chính thức lên kệ vào ngày 20/9. Thời điểm này không mấy ngạc nhiên, phù hợp với lịch phát hành thông thường của Apple trong những năm qua.

Miyauchi đã tiết lộ các chi tiết về ngày ra mắt của iPhone 11 để trả lời câu hỏi của một nhà báo liên quan đến luật viễn thông mới có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/10.

Quy định mới sẽ yêu cầu các nhà mạng tại Nhật Bản phân chia chi phí dữ liệu từ giá thiết bị trong các hợp đồng của khách hàng và Miyachi nhận xét rằng ông không chắc chắn SoftBank sẽ xử lý việc ra mắt iPhone như thế nào chỉ sau 10 ngày trước khi luật mới được ban hành.

Sau khi nhận ra mình đã vô tình tiết lộ thông tin này, ông nhanh chóng cố gắng che đậy khi nói rằng “không ai biết chính xác khi nào iPhone sẽ được tung ra”.

Nhìn vào sự kiện ra mắt iPhone những năm vừa qua, iPhone XS và XS Max được phát hành vào ngày 21/9 trong khi XR đến sau vào tháng 10 vì nó phải đối mặt với các vấn đề trong khâu sản xuất. Điều lạ lùng là lần này 3 mẫu điện thoại mới của Apple sẽ ra mắt cùng một lúc.

Giá bán của bộ ba iPhone sắp ra mắt cũng được tiết lộ gần như không đổi so với thế hệ trước. Cụ thể, theo dự đoán iPhone 11R sẽ có giá 749 USD, iPhone 11 sẽ có giá 999 USD và iPhone 11 Max sẽ có giá 1.099 USD.