{keywords}
Khách hàng ghé thăm cửa hàng của Huawei tại Thâm Quyến. (Ảnh: Reuters)

Sử dụng hệ điều hành di động riêng đồng nghĩa Huawei không còn phụ thuộc vào Google Android nữa. Mỹ đã cấm Google cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các mẫu điện thoại Huawei mới và chặn truy cập bộ dịch vụ dành cho nhà phát triển Google Mobile Services. Chưa rõ công ty Trung Quốc có giới thiệu smartphone mới cùng lúc với Harmony hay không, hay Harmony sẽ được cập nhật trên các mẫu đang bán trên thị trường.

Hệ điều hành Harmony chỉ có thể giảm thiểu phần nào tác động mà lệnh trừng phạt của Mỹ đem lại với bộ phận di động Huawei. Lệnh cấm năm 2019 của Mỹ còn cấm Huawei tiếp cận công nghệ nguồn gốc Mỹ quan trọng, cản trở khả năng tự thiết kế chip riêng và mua linh kiện từ nhà sản xuất bên ngoài.

Từng là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, Huawei hiện chỉ còn xếp hạng 6 toàn cầu với thị phần 4% trong quý I. Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc đe dọa nguy cơ an ninh quốc gia.

Tuần này, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi kêu gọi nhân viên “dám dẫn đầu thế giới về phần mềm”, chuyển sang lĩnh vực mà Mỹ không thể gây ảnh hưởng. Công ty cần thu hút thêm các chuyên gia phần mềm từ nước ngoài cho nỗ lực này.

Du Lam (Theo Reuters)

Huawei hướng tới tương lai không cần nước Mỹ

Huawei hướng tới tương lai không cần nước Mỹ

“Nếu chúng ta không thể vào Mỹ, Mỹ cũng không thể tiến vào lãnh thổ của chúng ta”, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi khẳng định trong thông báo nội bộ gửi nhân viên.