Facebook đang thử nghiệm tính năng mới cho phép người dùng kiểm soát các nội dung được xuất hiện trên trang cá nhân. Tính năng chặn từ khóa mới có thể ẩn các bình luận chứa một số từ, cụm từ, biểu tượng cảm xúc mà bạn không muốn hiển thị trong bình luận trên dòng thời gian. Tuy nhiên, những người đăng bình luận và bạn bè của họ vẫn có thể nhìn thấy chúng.

Với những người dùng thường xuyên bị chỉ trích, xúc phạm hay bắt nạt trên Facebook, đây chính là tính năng “vàng” mà họ mong đợi. Trước đây, chỉ có các trang (Page) mới có quyền chặn một số từ khóa nhất định trên bình luận nhưng tính năng này tiến bộ hơn vì áp dụng cho cả người dùng cá nhân.

Để sử dụng tính năng ẩn bình luận chứa từ khóa “cấm” trên dòng thời gian Facebook, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Facebook

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bấm vào mũi tên góc trên cùng bên phải, kéo xuống dưới và chọn “Cài đặt”.

Bước 3: Chọn “Dòng thời gian và gắn thẻ” ở cột bên trái màn hình.

Bước 4: Nhìn sang cột trung tâm, bạn nhìn thấy dòng “Ẩn bình luận chứa một số từ nhất định khỏi dòng thời gian của bạn”. Bấm vào “Chỉnh sửa”.

Bước 5: Nhập từ, cụm từ hoặc biểu tượng cảm xúc mà bạn không muốn hiển thị trong bình luận trên dòng thời gian rồi bấm “Lưu thay đổi”.