Gần đây chúng ta thấy có một số người khoe ảnh như đã... mua vé lên Sao Hỏa trên Facebook. Dù vậy đó không phải là ảnh chế ra mà thực sự là vé lưu niệm của NASA tặng cho những ai đăng ký gửi tên mình lên Sao Hỏa trong chương trình cộng đồng trước chuyến thám hiểm năm 2020 (Mars 2020).

NASA đã gửi lời mời mọi người trên mạng cùng đăng ký để được in tên của mình lên một con chip bên trong một thiết bị robot thám hiểm bề mặt Sao Hỏa, với kích cỡ dòng chữ bằng khoảng một phần nghìn sợi tóc.

Thiết bị thám hiểm này có trọng lượng 1 tấn, mang nhiệm vụ tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống của vi khuẩn trong quá khứ, đánh giá đặc trưng về khí hậu và địa chất của hành tinh, thu thập các mẫu để trở về Trái đất và mở đường cho việc khám phá con người về "Hành tinh Đỏ".

Thú vị hơn là khi đăng ký tham gia chuyến khám phá Sao Hỏa sắp tới, người ta còn được tích lũy dặm bay cùng với nhiều chuyến hành trình ngoài không gian của NASA sau này.

Theo dự kiến, robot thám hiểm Mars 2020 sẽ được phóng lên vũ trụ vào tháng 7/2020, bắt đầu đáp xuống Sao Hỏa vào tháng 2/2021. Hiện tại NASA đã có hơn 420.000 người đăng ký tuy nhiên tổng số chỗ lên đến hơn 1 triệu, và bạn vẫn có thể đăng ký đến ngày 30/9/2019.

Hướng dẫn nhận vé lưu niệm Mars 2020

Để gửi tên lên Sao Hỏa, chúng ta vào đây, sau đó điền các thông tin như họ, tên, quốc tịch, mã bưu chính, và địa chỉ email rồi bấm nút "Send My Name To Mars".

e1-huong-dan-mua-ve-len-sao-hoa-luu-niem-cach-ghi-ten-len-robot-tham-hiem-mars-2020.jpg

Để gửi tên lên Sao Hỏa, chúng ta vào đây, sau đó điền các thông tin như họ, tên, quốc tịch, mã bưu chính, và địa chỉ email rồi bấm nút "Send My Name To Mars".

Ngay sau đó bạn sẽ được nhận vé lưu niệm chuyến khám phá Mars 2020, và có thể tải về, in ra, hoặc chia sẻ lên mạng xã hội.

e2-huong-dan-mua-ve-len-sao-hoa-luu-niem-cach-ghi-ten-len-robot-tham-hiem-mars-2020.jpg

Ngay sau đó bạn sẽ được nhận vé lưu niệm chuyến khám phá Mars 2020, và có thể tải về, in ra, hoặc chia sẻ lên mạng xã hội.