Bạn chắc hẳn đã từng sử dụng Google Translate (Google Dịch) để tra cứu một từ nào đó tiếng nước ngoài. Mới đây Google đã cập nhật tính năng giúp bạn dịch nhanh chóng chỉ bằng trợ lý ảo Google Assistant. Đáng chú ý là Google Assistant có hỗ trợ phiên dịch tiếng Việt.

Hướng dẫn sử dụng Google Assistant để phiên dịch

*Tham khảo: thegioididong.com.

Đầu tiên, các bạn phải kích hoạt tính năng này lên đã, hãy mở Google Assistant lên trước, bấm vào hình La Bàn và tìm Bản Dịch, sau đó hãy bấm Dùng thử.

Đầu tiên, các bạn phải kích hoạt tính năng này lên đã, hãy mở Google Assistant lên trước, bấm vào hình La Bàn và tìm Bản Dịch, sau đó hãy bấm Dùng thử.

Sau khi đã kích hoạt thành công, bạn đã sẵn sàng để dịch, do đây là trợ lý ảo thông minh nên bạn có nhiều cách nói để dịch khác nhau.

Khi muốn dịch từ nào đó, hãy Hey Google hoặc giữ nút Home để kích hoạt trợ lý ảo lên, sao đó bạn có thể ra lệnh như: "Dịch từ .... sang tiếng .... " hoặc " Từ .... Tiếng .... là gì", bạn có thể nói nhiều cách và Google Assistant vẫn có thể hiểu.

Google Assistant là trợ lý ảo thông minh nên bạn có nhiều cách nói để dịch khác nhau.