Cấu trúc kính tiềm vọng để đạt được khả năng 10X zoom lossless

OPPO là một trong những hãng smartphone chú trọng đầu tư vào công nghệ nhiếp ảnh trên điện thoại. Trong những năm qua hãng không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh ngày càng cao của người dùng. Ngoài selfie, tính năng AI Beauty, siêu chụp đêm Ultra Night Mode... OPPO đã làm chủ công nghệ siêu zoom 5x vào năm 2017, khi mà các smartphone khác vẫn còn loay hoay với mức zoom 2x. Năm nay OPPO lại tiếp tục nâng cấp công nghệ của mình lên mức zoom lossless 10x đầy ấn tượng.

OPPO đã phát triển một giải pháp ba camera bao gồm một ống kính góc siêu rộng (Ultra-Wide Angle), một ống kính siêu rõ (Ultra-Clear Master) và một ống kính Tele (Telephoto). Camera góc siêu rộng có dải tiêu cự tương đương 15,9mm, camera chính đảm bảo chất lượng ảnh và camera chụp tele với dải tiêu cự tương đương 159mm, kết hợp với nhau để hỗ trợ khả năng phóng đại cao, cho phép chụp ảnh từ xa mà vẫn giữ được chất lượng cao.

Cấu trúc kính tiềm vọng để đạt được khả năng 10X zoom lossless

Việc đưa zoom 10x vào camera smartphone không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi sử dụng tiêu cự gấp nhiều lần, nên ống kính sẽ khá dài, lồi ra khiến thiết kế smartphone trở nên cồng kềnh và bất tiện cho người dùng.

Để giải quyết thách thức này, Oppo đã đặt toàn bộ cụm ống kính tele nằm ngang, vuông góc với cụm ống kính góc rộng đặt dọc ở tư thế truyền thống. Kiểu thiết kế này được lấy cảm hứng từ cấu trúc kính tiềm vọng tàu ngầm, vận dụng tối đa chiều ngang và độ dày của thân máy thông qua sự sắp xếp và khúc xạ của toàn bộ ống kính.

Với cấu trúc này, không gian được tiết kiệm để điện thoại có thể sử dụng thành phần quang học lớn hơn nhưng vẫn đảm bảo thân máy mỏng và nhẹ, giúp điện thoại chụp xa tốt hơn. Độ dày thực tế của ống kính chỉ 6.76mm, giảm 55% độ dày so với thiết kế thông thường.

Công nghệ này còn kết hợp các động cơ lấy nét AF của máy ảnh chính và ống kính góc rộng thành một, giúp tiết kiệm 13% không gian cho mô-đun kính tiềm vọng của ống kính tele thực hiện chống rung quang học (OIS), giúp ổn định hình ảnh trên cả máy ảnh chính và ống kính tele. Mức độ chính xác chống rung trên ống kính tele là 0,001445 °, tốt hơn 73% so với công nghệ zoom tốt nhất hiện có của OPPO. Với độ chính xác cao hơn, người dùng có thể dễ dàng chụp ảnh với bố cục và độ sắc nét hoàn hảo.

Oppo cũng cho biết đã sử dụng các bài kiểm tra thả rơi đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp để đảm bảo độ tin cậy của mô-đun máy ảnh. Trong số đó, phần lăng kính trải qua hai vòng thử nghiệm thả rơi, với mỗi vòng bao gồm 10.000 lần ở mặt trước và mặt sau, 2.000 lần ở bốn phía còn lại, với tổng cộng 28.000 thử nghiệm thả rơi đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm.