Mặc dù ngành công nghiệp điện thoại di động ở Trung Quốc đã phục hồi trong tháng 4 với việc tung ra thị trường 41,728 triệu chiếc. Nhưng giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020 đã cho thấy mức giảm 20,1% so với cùng kỳ năm trước với 90,681 triệu chiếc được đưa ra thị trường.

Chỉ riêng trong tháng 4 vừa qua, 48 mẫu điện thoại di động mới đã được ra mắt tại Trung Quốc, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Nhưng nếu tính từ đầu năm nay thì chỉ có 137 mẫu mới được phát hành, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Hãy cùng điểm qua những nét đáng chú ý của thị trường điện thoại ở Trung Quốc trong tháng 4/2020.

Thị trường điện thoại di động 5G tại Trung Quốc 

Đối với điện thoại 5G, đã có 16,32 triệu chiếc đã được xuất xưởng trong tháng 4, chiếm 39,3% tổng số lô hàng điện thoại di động. Hơn nữa, 22 mẫu 5G mới đã được tung ra, chiếm 45,8% tổng số mẫu mới được ra mắt trong cùng thời kỳ.

Tổng cộng, đã có 65 mẫu điện thoại 5G mới được phát hành từ tháng 1 đến tháng 4, chiếm 47,4% số mẫu mới và số điện thoại 5G chiếm 33,6% tổng số lô hàng điện thoại với 30,41 triệu chiếc.

Thị trường điện thoại thương hiệu Trung Quốc

Nói về thương hiệu, điện thoại thương hiệu Trung Quốc đã xuất xưởng 37,982 triệu chiếc trong tháng 4. Con số này đã tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 91% tổng số thương hiệu. Tổng cộng có 44 mẫu mới được phát hành vào tháng 4, tăng 25,7% so với cùng kỳ, tổng cộng chiếm 91,7% của tất cả các mẫu mới.

Trong khi đó, từ tháng 1 đến tháng 4, đã có sự sụt giảm 22,7% so với cùng kỳ với 81,03 triệu chiếc, chiếm 89,4% tổng số lô hàng. Tổng cộng có 123 điện thoại thương hiệu Trung Quốc đã được tung ra trong giai đoạn này, mức giảm so với cùng kỳ năm trước là 16,3%, chiếm 89,8% của tất cả các mẫu mới được phát hành.

Thị trường điện thoại thông minh thương hiệu Trung Quốc

Đối với các điện thoại thông minh thương hiệu Trung Quốc, họ đã xuất xưởng 40,782 triệu chiếc trong tháng 4, tăng 17,2% so với cùng kỳ, chiếm 97,7% trong số tất cả các thương hiệu. Tuy nhiên, đã giảm 5,9% so với cùng kỳ về mặt ra mắt mẫu mới (32 mẫu), chiếm 66,7% trong tổng số phát hành mẫu mới.

Tính từ tháng 1 đến tháng 4, có 88,518 triệu điện thoại thông minh mang nhãn hiệu Trung Quốc đã được giao hàng với mức giảm 17,9% so với cùng kỳ, chiếm 97,6% tổng số lô hàng điện thoại thông minh. Các thương hiệu trong nước đã tung ra 106 mẫu mới, giảm 19,7% so với cùng kỳ, chiếm 77,4% tổng số điện thoại thông minh mới ra mắt.

Theo dữ liệu, thị trường điện thoại di động Trung Quốc đã phục hồi với tỷ suất lợi nhuận cao. Nhưng chỉ có thời gian mới có thể trả lời liệu nó có thể theo kịp đà phát triển trong những tháng tới hay không.