Bãi biển Nha Trang. Ảnh Internet

Vài ngày gần đây, mạng xã hội Facebook bất ngờ lan truyền một hóa đơn của nhà hàng Hưng Phát (số 86/5 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà) với mức giá chặt chém đến khó tin.

Cụ thể, hoá đơn này cho thấy món trứng xào cà chua được bán với giá “cắt cổ”500.000 đồng/phần (3 phần 1,5 triệu đồng), cơm trắng 200.000 đồng/phần (4 phần là 800.000 đồng). Cùng một số món khác, tổng hóa đơn là 9,2 triệu đồng.

Hình ảnh hóa đơn xuất hiện trên mạng xã hội Facebook. Ảnh Internet

Hóa đơn được ghi nhận là bữa tối của 1 đoàn khách đến từ Malaysia đến ăn vào ngày 7/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán).

Theo một số thông tin, sáng ngày 9/2, đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã đến làm việc nhưng nhà hàng này dừng hoạt động, chỉ còn 1 nhân viên bảo vệ. Chủ nhà hàng đã về miền Bắc từ dịp trong Tết, giao cho một người quản lý.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến vụ việc nói trên, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho hay, khách du lịch cần phản ảnh về chất lượng dịch vụ, tình trạng chèo kéo, kinh doanh không lành mạnh, yêu cầu giúp đỡ, hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp trên địa bàn tỉnh, hãy gọi đến đường dây nóng 058.3528000 – 0947528000 của Phòng Hỗ trợ khách du lịch, thuộc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa để được bảo vệ quyền lợi.