10 năm tham gia thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới, Việt Nam giành 11 Huy chương | Sinh viên Đại học Ngoại Thương Hà Nội giành Huy chương Đồng Tin học Văn phòng thế giới 2019

Đại diện Trung ương Đoàn, IIG Việt Nam, nhà trường, Gia đình và bạn bè đón đội tuyển học sinh, sinh viên trở về từ vòng chung kết thế giới 2 cuộc thi MOSWC và ACAWC 2019.

Theo thông tin từ IIG Việt Nam, đơn vị tổ chức các cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới (MOSWC) và Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới (ACAWC) năm 2019 tại Việt Nam, hai đội tuyển học sinh, sinh viên Việt Nam tham dự 2 cuộc thi MOSWC 2019 và ACAWC 2019 diễn ra từ ngày 28-31/7 tại TP. New York (Hoa Kỳ) vừa trở về nước trong niềm vui chiến thắng.

Năm 2019 đánh dấu 10 năm tham gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay năm nào đội tuyển học sinh, sinh viên Việt Nam cũng giành được huy chương, trở thành Top 10 đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Tham gia tranh tài tại vòng chung kết thế giới cuộc thi MOSWC 2019, đoàn Việt Nam có 3 thí sinh gồm có Nguyễn Lưu Hoàng Anh, học sinh trường trung học phổ thông Đinh Thiện Lý (TP. HCM), nhà Vô địch quốc gia môn thi Microsoft Word 2013; Lê Khang Hiếu, cựu học sinh trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield (Hưng Yên), vô địch quốc gia môn thi Microsoft PowerPoint 2013; và Trần Hoàng Anh, sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), vô địch quốc gia môn thi Microsoft Excel 2013.

10 năm tham gia thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới, Việt Nam giành 11 Huy chương | Sinh viên Đại học Ngoại Thương Hà Nội giành Huy chương Đồng Tin học Văn phòng thế giới 2019

Trần Hoàng Anh, sinh viên Đại học Ngoại Thương Hà Nội vừa giành được tấm Huy chương Đồng nội dung thi Microsoft Excel 2013 cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2019.

Mặc dù phải cạnh tranh với các thí sinh đến từ nhiều cường quốc CNTT như Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Mỹ... thí sinh Trần Hoàng Anh của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các đối thủ tài năng đến từ gần 60 quốc gia để giành Huy chương Đồng thế giới duy nhất nội dung Microsoft Excel 2013, nối dài bảng thành tích của đội tuyển MOSWC Việt Nam trên sân chơi tin học lớn nhất hành tinh này.

Thành quả này của Trần Hoàng Anh đã nâng tổng số Huy chương của đội tuyển Việt Nam trong 10 năm tham gia cuộc thi này lên 11 Huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng.

Nói về thành quả của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế, ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, kiêm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới cho biết, một trong những lợi thế về mặt tinh thần rất lớn cho đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết thế giới năm nay đó là sự trở lại của tập đoàn Viettel với vai trò là nhà tài trợ chính cho MOSWC lần thứ 18.

Bà Nguyễn Hà Thành, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Viettel, nhà tài trợ chính của cuộc thi cho biết: “Chúng tôi tự hào là nhà tài trợ cho một cuộc thi dành cho thế hệ trẻ với quy mô toàn cầu; giúp truyền cảm hứng cho các em học sinh về ứng dụng công nghệ trong cuộc sống. Là một doanh nghiệp công nghệ, chúng tôi hiểu rõ công nghệ đang thay đổi thế giới như thế nào. Chứng chỉ MOS là khởi đầu của các em”.

Cuộc thi MOSWC là sân chơi quốc tế do Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 đến 22 với quy mô toàn cầu, mỗi năm thu hút hàng triệu thí sinh tham gia. MOSWC được biết đến là sân chơi tin học có số lượng các đội tuyển tham gia nhiều nhất thế giới nhưng lại có số bộ huy chương ít nhất. Tuy vậy, đến nay đội tuyển Việt Nam đã đạt được những thành công vang dội và khẳng định vị thế trên trường quốc tế, trở thành 1 trong 10 đội tuyển MOSWC mạnh nhất thế giới.

Trải qua chặng đường 10 năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam, cuộc thi đã góp phần thay đổi quan điểm đào tạo về tin học ứng dụng trong nước, đồng thời tạo ra phong trào học kỹ năng Microsoft Office theo chuẩn quốc tế MOS không chỉ trong các trường Đại học, Cao đẳng mà cả trong các trường trung học phổ thông. Qua đó, cuộc thi đã đóng góp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt nam và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.