giáo viên vùng khó

Cập nhập tin tức giáo viên vùng khó

Sẽ tuyên dương 63 giáo viên đang giảng dạy tại các vùng khó năm 2019

- Ngày 25/7, TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Ủy ban Dân tộc cùng các đơn vị tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019.

Truy thu tiền lương, giáo viên đứng ngồi không yên

Nhiều giáo viên đang công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đang đứng ngồi không yên khi nhận thông báo truy thu hàng trăm triệu đồng khoản tiền phụ cấp.

Thời gian gia hạn của giáo viên vùng khó tính như thế nào?

Hai năm gia hạn đó chúng tôi vẫn được hưởng chế độ như vùng khó khăn. Vậy cho chúng tôi hỏi: Thời gian hai năm gia hạn đó chúng tôi có được tính thời gian lâu năm tại vùng khó hay không?