Năm nay, BCG cũng đã bổ sung một yếu tố tính điểm mới, phản ánh sự đa dạng và cường độ đột phá các giới hạn của mỗi công ty, thông qua việc đánh giá khả năng phá vỡ các rào cản trong ngành và tham gia trong một loạt các thị trường bên ngoài của doanh nghiệp.

Trong bảng xếp hạng năm nay, những cái tên quyền lực của Mỹ tiếp tục giữ những vị trí cao trong bảng xếp hạng. Apple vượt qua Alphabet lên vị trí số 1. Alphabet đứng thứ 2 và sau đó là Amazon bị đẩy lùi xuống vị trí thứ 3. Microsoft không thay đổi thứ hạng (4) còn Facebook tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 8.

{keywords}
Top 50 công ty sáng tạo nhất thế giới.

Trong số các công ty châu Á lọt Top 10 công ty sáng tạo nhất, Samsung giữ nguyên thứ hạng (5). Huawei tăng vọt 42 bậc lên đứng thứ 6, vượt qua cả "đồng hương" Alibaba dù công ty này cũng tăng ấn tượng 16 bậc, đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 2020.

Các công ty còn lại trong Top 20 cũng có nhưng bước tiến nổi bật như Walmart, HP và McDonalds cùng tăng 29 bậc, Dell tăng 21 bậc.

(Theo Trí Thức Trẻ)

 

Huawei 'trọng thương', Apple lập kỷ lục mới về giá trị vốn hóa thị trường

Huawei 'trọng thương', Apple lập kỷ lục mới về giá trị vốn hóa thị trường

Apple trở thành công ty công nghệ giá trị nhất thế giới; Huawei 'trọng thương' vì cú đòn của Tổng thống Mỹ; Facebook, Twitter, Instagram đồng loạt gỡ video vận động tranh cử của Trump,... là thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.