CEO Tim Cook 58 tuổi, đã điều hành công ty công nghệ đầu tiên trên thế giới trị giá 1.000 tỷ USD, nhưng lại sở hữu khối tài sản "chỉ" 625 triệu USD. Trong khi, Mark Zuckerberg của Facebook và Larry Page của Alphabet (công ty mẹ Google) nắm giữ tới hàng chục tỷ USD.

Thậm chí, Cook còn không phải là người được trả lương cao nhất Apple mà đứng sau "nữ tướng" Angela Ahrendts. Đây là cách CEO Tim Cook kiếm và tiêu "ít" tiền hơn so với các CEO cấp cao khác:

Ngoài việc là cổ đông có số cổ phiếu trị giá 622 triệu USD tại Apple, Tim Cook còn nằm trong thành viên Ban giám đốc của hãng Nike và sở hữu 3,4 triệu USD tiền cổ phiếu tại đây.

Sau 7 năm làm CEO, tới năm 2017 mức lương của Tim Cook cũng chỉ ở mức 3 triệu USD/năm, so với năm 2011 là 900.000 USD/năm.

Sau 7 năm làm CEO, tới năm 2017 mức lương của Tim Cook cũng chỉ ở mức 3 triệu USD/năm, so với năm 2011 là 900.000 USD/năm.

"Tôi luôn tự nhắc nhở nơi tôi xuất thân và đặt mình trong hoàn cảnh khiêm tốn của những người xung quanh. Tiền không phải động lực của tôi".  Cook là con trai của một nhân viên nhà máy chuyên đóng tàu và mẹ là nhân viên làm việc tại một nhà thuộc, chính vì vậy CEO không có thói quen tiêu xài phung phí ngay từ nhỏ.

"Tôi luôn tự nhắc nhở nơi tôi xuất thân và đặt mình trong hoàn cảnh khiêm tốn của những người xung quanh. Tiền không phải động lực của tôi".  Cook là con trai của một nhân viên nhà máy chuyên đóng tàu và mẹ là nhân viên làm việc tại một nhà thuộc, chính vì vậy CEO không có thói quen tiêu xài phung phí ngay từ nhỏ.

"Tôi luôn tự nhắc nhở nơi tôi xuất thân và đặt mình trong hoàn cảnh khiêm tốn của những người xung quanh. Tiền không phải động lực của tôi".  Cook là con trai của một nhân viên nhà máy chuyên đóng tàu và mẹ là nhân viên làm việc tại một nhà thuộc, chính vì vậy CEO không có thói quen tiêu xài phung phí ngay từ nhỏ.

CEO của Apple thức dậy lúc 3:45 sáng để bắt đầu đọc, trả lời email và dành phần lớn thời gian của mình tại văn phòng.

CEO của Apple thức dậy lúc 3:45 sáng để bắt đầu đọc, trả lời email và dành phần lớn thời gian của mình tại văn phòng.

Trong việc di chuyển của Tim Cook, Apple đã chi 93.110 USD cho phi cơ riêng với tư cách là CEO.

Thế nhưng, đối với những chuyến du lịch cá nhân nội địa Cook lại không hề sử dụng đến phi cơ này, ví dụ như khi ông đến thăm Vườn quốc gia Yosemite của Mỹ.

Hầu hết mọi người đều biết đến sở thích chi tiền cho lĩnh vực chính trị như ông đã từng gây quỹ cho các chính trị gia là Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và bà Hillary Clinton.

Ngoài việc chi trả tiền học đại học cho cháu trai, Cook có kế hoạch dành hết tài sản của mình cho từ thiện sau khi ông qua đời. "Bạn hãy trở thành viên sỏi để tạo nên sự thay đổi của gợn sóng trên mặt nước", CEO nói trên tạp chí Fortune vào năm 2015.