Trong buổi tuyên thệ nhậm chức của Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã phạm phải sai lầm mà chỉ một đứa trẻ mới hay mắc phải.
Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa đã thực hiện đúng nghi thức tuyên thệ sau khi làm lại


Phó tổng thống đã yêu cầu ông Cork, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa, đặt tay phải lên cuốn Kinh thánh và tay trái giơ lên tuyên thệ. Điều này hoàn toàn trái ngược với quy định mà Quốc hội Mỹ đưa ra.

Người phát ngôn của Joe Biden cho biết không bắt buộc phải thực hiện lại một lần nữa, dùng tay trái hay tay phải để tuyên thệ đều được nhưng Cork vẫn làm lại vì sợ mất cơ hội chụp ảnh nhậm chức.

Được biết, Joe Biden thường bị “hớ” vì phát ngôn của mình. Ông đã từng yêu cầu một Thượng nghị sỹ ngồi trên xe lăn đứng dậy trong một cuộc họp chính trị. Trong chiến dịch bầu cử năm 2008, ông cũng dã đọc nhầm tên đương kim Tổng thống Obama.

  • Sầm Hoa (Theo Chinanews)