India Times đưa tin một sinh viên đã bỏ học 24 tuổi có tên Sheikh Ismail Sheikh Ibrahim, đến từ làng Fulsawangi của Ấn Độ chế tạo nguyên mẫu trực thăng bằng cách hàn các ống thép. Chiếc trực thăng này được đặt tên là “Munna” - biệt danh của anh chàng này.

Sinh vien An Do thiet mang, Truc thang, Thu nghiem anh 1

Nguyên mẫu chiếc trực thăng tự chế của Ismail. Ảnh: India Times.

Tuy đã bỏ học nhiều năm, Ismail rất mong muốn có thể làm ra một điều gì đó đặc biệt để mang lại danh tiếng cho ngôi làng nhỏ bé của mình.

“Lấy cảm hứng từ nhân vật Rancho trong bộ phim '3 chàng ngốc', Ismail muốn làm một điều gì đó độc đáo và đã quyết định chế tạo chiếc máy bay trực thăng trong ngôi làng. Sau khi thu thập thông tin về thiết kế và cách lắp ráp trên YouTube, cậu ta đã bắt tay vào thực hiện dự án mơ ước của mình”, Sachin, bạn của Ismail chia sẻ với Times of India.

Ngày 10/8, Ismail quyết định tự mình kiểm tra nguyên mẫu chiếc trực thăng ngay trước mặt bạn bè. Anh muốn đảm bảo nó hoạt động trơn tru để có thể ra mắt dân làng vào Ngày Độc lập (15/8).

Theo những người có mặt tại hiện trường, họ đã thấy Ismail nổ máy. Sau đó, các cánh quạt bắt đầu quay rất nhanh. Một trong số đó đã bị gãy khỏi phần thân và bắt đầu va vào các cánh khác. Trước khi ai đó có thể kịp làm gì, lưỡi quạt gãy đã cứa vào Ismail khiến anh này tử vong.

Sau đó, mọi người đã cố gắng đưa Ismail đến bệnh viện gần nhất ở Pusad. Tuy nhiên, anh đã chết trước khi nhận được bất kỳ sự trợ giúp y tế nào.

Sinh vien An Do thiet mang, Truc thang, Thu nghiem anh 2

Ismail tử vong tại chỗ sau cuộc thử nghiệm thất bại. Ảnh: Daily Mail.

“Ismail thường xuyên kiểm tra hoạt động của chiếc trực thăng. Trước đó, cậu ấy đã thành công trong việc nâng trực thăng lên cách mặt đất 5 feet (1,5 m). Cuộc thử nghiệm cuối cùng của Ismail diễn ra vào ngày 10/8.

Trước đó, cậu ấy thường đội mũ bảo hiểm và đeo tai nghe mỗi khi kiểm tra trực thăng. Nhưng trong cái đêm định mệnh ấy, Ismail đã không sử dụng cả hai thứ đó”, một người bạn khác của Ismail nói với Times of India.

Ismail đã nghỉ học và bắt đầu làm việc trong xưởng hàn của anh trai mình. Trước đây, anh rất thành thạo trong nghệ thuật chế tạo almirah (một loại tủ đồ), máy làm mát và các thiết bị gia dụng.

Theo Zing/India Times

Cá cược lái xe vượt lũ, 3 thanh niên nhận cái kết đắng

Cá cược lái xe vượt lũ, 3 thanh niên nhận cái kết đắng

Ba thanh niên cá cược lái xe máy vượt qua dòng nước lũ đã suýt phải trả giá bằng mạng sống, trong khi chiếc xe bị lũ cuốn trôi.