Những người giầu nhất thế giới chi đậm cho xe hơi hạng sang hay bất động sản xa xỉ, tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ cũng dành nhiều tiền cho các món ăn đắt đỏ nhất. Một số người thậm chí còn có thói quen ăn uống khá kỳ quái, không tốt cho sức khỏe, thậm chí là bỏ ăn nhiều ngày.

Cùng tham khảo thực đơn của các tỷ phú công nghệ, lưu ý, không phải ai bạn cũng nên học tập:

Richard Branson

Richard Branson, nhà sáng lập tập đoàn Virgin, ước tính ông uống tới 20 cốc trà mỗi ngày. Năm 2016, ông nói với Daily Mail rằng: “Tôi không chắc có sống sót mà không có trà English Breakfast hay không”. Năm 2010, ông tiết lộ ăn salad hoa quả và ngũ cốc cho bữa sáng. Thi thoảng, ông ăn cá trích muối hun khói.

Tỷ phú sống trên Necker Island - hòn đảo của mình tại Caribe. Ông dành cả ngày để tập luyện, dành thời gian cho gia đình, các cuộc họp. Vào bữa tối, ông muốn tổ chức các bữa ăn tập thể “nơi các câu chuyện được chia sẻ và ý tưởng được ra đời”.

Jeff Bezos

Jeff Bezos, CEO Amazon, nói rằng ông tránh họp buổi sáng để có thời gian ăn bữa sáng lành mạnh với gia đình và không dùng các thực phẩm tiện lợi nhiều mỡ. Tuy nhiên, thói quen này có lẽ phải thay đổi vì mới đây, ông và vợ thông báo ly dị.

Các tỷ phú thường nổi tiếng vì sự lập dị, lựa chọn ăn uống của họ cũng vậy. Trong một quốc họp với một công ty mà Amazon cân nhắc mua lại, ông Bezos được cho là đã gọi bữa sáng có bạch tuộc cùng khoai tây, thịt hun khói, sữa chua tỏi xanh và trứng chần.

Bill Gates

Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates từng bày tỏ niềm yêu thích với Diet Coke, tới mức ông có thể uống 3 hay 4 lon mỗi ngày. Năm 2014, ông viết rằng nếu để dành, lượng vỏ lon có thể lên tới gần 16kg mỗi năm. Thói quen ăn uống của ông cũng không tốt hơn. Ông nói ông thường ăn ngũ cốc Cocoa Puffs cho bữa sáng nhưng vợ ông tiết lộ chồng có khi bỏ bữa. Ông cũng thích ăn bánh mỳ kẹp phomat. Ai ngồi ăn trưa cùng ông đều sẽ được mời món này.

Steve Jobs

Steve Jobs, cố Tổng Giám đốc Apple, cũng nổi tiếng với thói quen ăn uống kỳ lạ. Ông có thể chỉ ăn 1 hay 2 món ăn trong nhiều tuần. Có thời điểm, ông chỉ ăn cà rốt và táo. Thời điểm khác, ông chỉ ăn hoa quả, bao gồm hoa quả, rau, các loại hạt. Đôi khi, ông dành những ngày không ăn uống để “tạo cảm giác hưng phấn”.

Mark Zuckerberg

Với CEO Facebook Mark Zuckerberg, bữa sáng không phải là thứ cần lựa chọn. Anh chỉ ăn cái gì mà anh thích vào ngày hôm đó bởi “không muốn tốn thời gian cho các quyết định nhỏ nhặt”. Dù vậy, cũng có lúc ông chủ trẻ tuổi thử nghiệm các thực đơn kỳ lạ. CEO Facebook từng đặt mục tiêu năm 2011 là chỉ ăn thịt từ những con thú mà anh săn được. Nó bao gồm dê, lợn, gà và tôm hùm.

Zuckerberg còn muốn chia sẻ các con vật mình săn được với bạn bè và các vị khách. Có lần, anh mời CEO Twitter Jack Dorsey đến và mời con dê vừa giết. Dorsey nói rằng thịt dê được phục vụ nguội lạnh nên anh chọn ăn salad cho cả bữa tối. Song, Dorsey cũng không “bình thường”. Năm 2012, anh tiết lộ bữa sáng hàng ngày chỉ là 2 quả trứng luộc với sốt đậu nành.

Jack Dorsey (ảnh trái)

Dorsey từng là người ăn chay nhưng quá nhiều beta-carotene (chất hữu cơ màu đỏ cam, có thể thấy trong cà rốt) khiến anh bị vàng da. Năm 2013, anh theo đuổi chế độ ăn kiêng Paleo, không ăn đường tinh luyện, gạo và thực ăn đã qua xử lý.

Elon Musk

Với một người làm việc 80 đến 90 tiếng mỗi tuần, Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, không cần thiết phải ăn kiêng nghiêm ngặt. Anh cho biết thường không ăn bữa sáng nhưng nếu có, anh sẽ ăn kẹo socola Mars. Anh đang cố gắng giảm ăn đồ ngọt và thay bằng trứng ốp la và cà phê. Với Musk, bữa trưa cũng không quan trọng như bữa sáng. Anh sẽ ăn bất kể thứ gì trợ lý mang đến trong các cuộc họp “trong vòng 5 phút”. Musk tập trung vào bữa tối, món ăn ưa thích của anh là thịt nướng và đồ Pháp.