Thủ tướng Chính phủ

Cập nhập tin tức Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về chương trình T-09 và hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Viettel.

Thủ tướng tặng Thừa Thiên Huế 13 chữ để hoàn thành quy hoạch

Để hoàn thành quy hoạch chung thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2065, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng tỉnh Thừa Thiên Huế 13 chữ và yêu cầu địa phương tập trung thực hiện "1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh".

Thủ tướng: Thanh niên là lực lượng xung kích, làm chủ công cuộc chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thanh niên phải là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số để Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.

Thủ tướng tới Melbourne, bắt đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia

Sau hơn 9 giờ bay, lúc 21h20 (giờ địa phương; tức 17h20 giờ Hà Nội) ngày 4/3, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Melbourne.

Lên thành phố trực thuộc Trung ương, Thừa Thiên Huế sẽ thay đổi hình hài

Đến năm 2025, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Thừa Thiên Huế sẽ có 3 trung tâm đô thị, trong đó TP Huế gồm 2 quận và là trung tâm của vùng.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp hạ giá bất động sản

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bất động sản cơ cấu lại phân khúc, hạ giá thành sản phẩm.

Thủ tướng sẽ dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản

Nhận lời mời của Thủ tướng Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm Quan hệ ASEAN - Nhật Bản và có các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ 15-18/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus thưởng thức cà phê, bánh mì que

Sau khi tham quan Cột cờ Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus đã có những phút giây thư thái tại một quán cà phê ngay trong khuôn viên khu di tích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Belarus

Lễ đón chính thức Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Vốn tín dụng và công điện mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa kí công điện ngày 21 tháng 10 năm 2023 về việc thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng thanh tra toàn diện chung cư mini

Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini), kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12/2023.

Thủ tướng đề nghị Ấn Độ khuyến khích các tập đoàn lớn đầu tư tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Ấn Độ khuyến khích các tập đoàn lớn đầu tư tại Việt Nam trong những lĩnh vực quan trọng chiến lược như cơ sở hạ tầng, cảng biển, logistics, thăm dò và khai thác dầu khí, năng lượng tái tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.

Thủ tướng: Viết tiếp câu chuyện để thế giới hiểu, đồng hành, ủng hộ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần có các sản phẩm thông tin đối ngoại với những câu chuyện sinh động, cuốn hút, giàu bản sắc, mang đậm tính dân tộc, để thế giới biết, hiểu, đồng hành, tin tưởng, yêu mến, ủng hộ Việt Nam.

Việt Nam và Nhật Bản có đủ điều kiện phát triển quan hệ lên tầm cao mới

Ngoại trưởng Kamikawa Yoko cho rằng, Việt Nam và Nhật Bản có đầy đủ điều kiện để phát triển quan hệ lên một tầm cao mới. Việt Nam có vai trò quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản.

Đưa dữ liệu số thành nguồn lực quan trọng phục vụ chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, cần nắm bắt, tận dụng cơ hội để khai thác, phát huy giá trị của dữ liệu số trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Hà Nội phát huy mạnh mẽ truyền thống 'Thành phố gương mẫu cho cả nước'

Sáng 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chung sức, đồng lòng tạo nên một cuộc bứt phá mới về năng suất lao động

Chiều 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong xây dựng luật

Thủ tướng yêu cầu bộ, cơ quan nào chưa giao bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì trong tháng 9 phải phân công và báo cáo lại.

Việt Nam - Brazil ra thông cáo chung

Nhân chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã ra thông cáo chung. Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo chung.